Ý cảnh báo nguy cơ khủng bố

(PL)- Các nước tiếp tục tăng cường cảnh giác với khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Ngày 30-9 tại Úc, một nghi can nam giới 23 tuổi bị bắt giữ ở Melbourne vì đã chuyển 12.000 đôla Úc cho một công dân Mỹ đã đến Syria tham gia hoạt động khủng bố. Tuần trước, một nghi can khủng bố 18 tuổi đã dùng dao đâm hai cảnh sát khi thẩm vấn và bị bắn gục tại chỗ.

Tại Ý ngày 29-9, AFP đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano thông báo Ý đã báo động ở mức rất cao vì có nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố. Ông cho biết đã chuẩn bị trình chính phủ và Quốc hội một số quy định mới như trao thêm quyền cho cảnh sát kiểm soát nghi can khủng bố, tăng mức án đối với kẻ hoạt động khủng bố ở nước ngoài. Hiện có khoảng 50 công dân Ý tham gia Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Cùng ngày tại Bangladesh, cảnh sát thông báo đã bắt giữ một công dân Anh gốc Bangladesh tên Samiun Rahman (ảnh) tại nhà ga ở thủ đô Dhaka. Nghi can khai nhận thuộc tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra, đến Bangladesh tuyển mộ người đưa sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo và Mặt trận Al-Nusra, đồng thời lập mạng lưới mới của Al Qaeda ở Bangladesh và Myanmar.

Tại Mỹ, cảnh sát Oklahoma City thông báo một người đàn ông gốc Kenya tên Jacob Muriithi đã bị truy tố về tội hoạt động khủng bố. Ngày 13-9, nghi can đe dọa một nữ nhân viên nhà hưu trí rằng y là đại diện Nhà nước Hồi giáo, sẽ đón đường cắt cổ chị này để đưa ảnh lên Facebook. Cảnh sát đánh giá vụ này không phải trò đùa.

Tại Canada, đài phát thanh Canada đưa tin hiến binh hoàng gia, Hội Các dịch vụ xã hội Hồi giáo và Hội đồng quốc gia người Hồi giáo đã hợp tác xuất bản tập sách hướng dẫn nhằm ngăn chặn thanh niên Hồi giáo mê muội nghe lời tuyển mộ của bọn khủng bố. Hơn 120 công dân Canada đang tham gia khủng bố tại Syria, Somalia, Yemen, Bắc Phi.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.