Khủng bố giả dạng du khách ‘ghé thăm’ Quốc hội Anh

(PLO) - Tình báo Anh cho biết, một số phần tử khủng bố đã trà trộn vào du khách để xem xét an ninh tòa nhà Quốc Hội Anh. Điều này có thể khiến cung điện Westminster tạm thời đóng cửa dừng cho công chúng tham qua.

Thông tin trên được báo cáo với các thành viên Quốc hội tại một trong các cuộc họp giao ban an ninh. Trước tiết lộ này, cùng với cuộc đấu súng gần Tòa nhà Quốc hội Canada tuần qua, đã buộc nghị sĩ Công Đảng Barry Sheerman yêu cầu chủ tích Hạ viện Anh John Bercow hạn chế số lượng du khách tham quan tòa nhà Quốc hội.

 Một số phần tử khủng bố đã trà trộn vào du khách để xem xét an ninh tòa nhà Quốc Hội Anh.

Ông Sheerman cho biết: “Trước đây khi tôi đề cập đến hiểm họa này, họ đã khiển trách tôi. Nói tôi chỉ phao tin đồn và làm mọi người hoang mang”. Giờ đây, điều mọi người lo sợ đã thành sự thật. 

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến phản đối việc đóng cửa tòa nhà Quốc hội. Họ cho rằng lực lượng an ninh tại đây đủ nghiêm ngặt để ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự như ở Ottawa.
“Nền dân chủ sẽ không còn ý nghĩa nếu người dân chỉ suốt ngày ngồi ở nhà và tìm đọc về chính trị thông qua Internet thay vì đến tòa nhà Quốc hội để được tận mắt chứng kiến. Chúng ta không được khoan nhượng trước khủng bố.” 
Chính trị gia cấp cao kiêm cựu bộ trưởng nội các Anh, ông Peter Hain đã yêu cầu xem xét lại thủ tục anh ninh và cơ sở hạ tầng của tòa nhà Quốc hội.
Các nghị sĩ Quốc hội Anh đã được hướng dẫn các biện pháp an ninh trong trường hợp có khủng bố đột nhập. Trích dẫn lời người phát ngôn an ninh trên báo Telegraph: “Trong tình huống xảy ra nổ súng, cảnh sát sẽ ngay lập tức nắm quyền kiểm soát.”
Các thành viên Quốc hội còn được khuyến cáo lắp đặt nút báo động trong văn phòng và xây dựng “phòng an toàn” trong nhà để ẩn náu khi có đối tượng khủng bố đột nhập.
Theo Bernard Hogan- Howe, sĩ quan cảnh sát cấp cao,cứ mỗi tuần có đến năm người Anh tham gia vào lực lượng khủng bố ở Syria. Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Chủ nghĩa Cực đoan (ICSR) ước tính, cứ khoảng ba tuần lại có một người Anh ở Syria chết. Hiện đang có ít nhất 500 người Anh đã gia nhập vào hàng ngũ IS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.