Y án 20 năm tù với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

(PLO)- Phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao Hàn Quốc với cho bà Park Geun-hye đã chính thức khép lại vụ bê bối tham nhũng gây chấn động nước này.

Đài CNN hôm 14-1 đưa tin Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye vì tội nhận hối lộ vào năm 2018, chấm dứt vụ bê bối tham nhũng đã kéo dài nhiều năm qua. 

Vụ bê bối này đã dẫn đến việc Quốc hội luận tội và phế truất bà Park, đưa bà trở thành Tổng thống dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất lúc đương nhiệm.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: Jung Yeon-Je/AFP/GETTY IMAGES

Ban đầu, bà Park bị kết án 24 năm tù giam và phạt hành chính 18 tỉ won (gần 17 triệu USD) với 16 tội danh, trong đó có tội hối lộ, tham nhũng, cưỡng ép và lạm dụng quyền lực. Sau đó, tại một phiên tòa khác, bà Park được giảm án xuống còn 20 năm.

Không chấp nhận bản án đó, các công cố viên đã kháng cáo và yêu cầu một hình phạt nặng hơn. Tuy nhiên vào ngày 14-1, Tòa án Tối cao đã ra quyết định y án 20 năm tù giam cho nữ cựu tổng thống.

Ngoài ra, bà Park còn bị kết án hai năm tù giam vì vi phạm luật bầu cử khi can thiệp vào công việc đề cử các ứng viên đảng Saenuri, một đảng bảo thủ do bà Park lãnh đạo trước đó.

Phán quyết của Tòa án đã kết thúc quy trình pháp lý với bà Park và mở ra khả năng ân xá đối với nữ cựu tổng thống, theo hãng tin Reuters. 

Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền Lee Nak-yon cũng lấy lý do đoàn kết dân tộc để đưa ý tưởng về việc ân xá cho bà Park và cựu Tổng thống Lee Myung-bak, người cũng đang ngồi tù do tham nhũng.

Khi được hỏi về khả năng ân xá cho bà Park, một quan chức Nhà Xanh cho biết việc nêu vấn đề này ngay sau phán quyết của Tòa án Tối cao là không phù hợp.

Một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông Moon sẽ đưa ra quyết định ân xá bà Park dựa theo nguyện vọng của người dân.

Một cuộc khảo sát tuần trước cho thấy 47,7% người dân ủng hộ ân xá bà Park và 48% phản đối việc này.

Bà Park Geun-hye, 68 tuổi, là con gái của cố Tổng thống Park Chung-hee. Năm 2013, bà Park trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, nhưng không lâu sau đó, bà bị phế truất vào năm 2017 vì bê bối tham nhũng liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.