Ra lệnh bắt một lúc 10 thị trưởng vì cáo buộc tham nhũng

(PLO)- Những khoản chi bị khai khống chiếm tới 13,5% tổng giá trị các hợp đồng hàng hóa và dịch vụ phục vụ công tác chống dịch COVID-19 ở Colombia trong hai tháng qua.

Văn phòng Tổng chưởng lý Colombia đã công bố lệnh bắt 10 thị trưởng vì các hành vi tham nhũng trong thời gian nước này áp dụng phong tỏa phòng dịch COVID-19, hãng tin Reuters cho hay.

Tổng chưởng lý Francisco Barbosa cho biết văn phòng của ông đã xem xét khoảng 3.000 hợp đồng bất thường và tìm kiếm thêm thông tin trước khi ra lệnh bắt người đứng đầu 10 thành phố cấp huyện trong cả nước.

"Chúng tôi sẽ không cho phép các nguồn lực công cộng bị dùng sai mục đích" - ông Barbosa nói. 

Tổng chưởng lý Colombia Francisco Barbosa (đang đứng trên bục phát biểu). Ảnh: LA PRENSA LATINO

Tổng kiểm toán Carlas Felipe Cordoba cho biết Văn phòng Tổng kiểm toán Colombia đang xem xét các hợp đồng mua hàng hóa và dịch vụ liên quan tới việc đối phó đại dịch COVID-19. Tổng trị giá các hợp đồng này là 3,1 nghìn tỉ peso (khoảng 815 triệu USD).

Ông Cordoba cho biết cơ quan kiểm toán đã phát hiện 110,4 triệu USD các khoản chi khống trong các hợp đồng cung cấp trang bị bảo hộ, thực phẩm, dịch vụ y tế và các dịch vụ khác.

Cùng với 10 thành phố trên, chính quyền tại 12 tỉnh ở Colombia đang tiến hành điều tra các hợp đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Văn phòng Tổng thanh tra Colombia đang tiến hành 512 quy trình kỷ luật liên quan đến chính quyền 26 tỉnh và văn phòng 271 thành phố cấp huyện.

Tổng thanh tra Fernando Carrillo kêu gọi người dân trình báo những trường hợp bất thường của các địa phương để "bảo vệ các nguồn lực công cộng của Colombia" vốn đang ngày càng khan hiếm trong bối cảnh đại dịch như hiện nay.

Tham nhũng luôn là một vấn đề nóng ở quốc gia Nam Mỹ này.

Theo các kiểm toán viên, tổng các khoản hối lộ trong một năm ở Colombia lên tới 13 tỉ USD, tương đương 5% tổng sản phẩm quốc nội của nước này.

Colombia đã phát hiện 18.330 ca nhiễm COVID-19 (cao thứ năm trong khu vực Nam Mỹ), trong đó 652 trường hợp đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometer

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.