Colombia quyết từ chối nối lại quan hệ với Venezuela

(PLO)- Chính phủ Colombia một mực không đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao với nước láng giềng Venezuela dù một "tội phạm chính trị" của Colombia đang bị Caracas giam giữ. 

Hãng tin Reuters cho hay ngày 30-1, Colombia đã từ chối lời đề nghị nối lại quan hệ ngoại giao với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong bối cảnh một nữ nghị sĩ của nước này đang bị phía Caracas bắt giữ.

“Chúng tôi thấy rất ít khả năng đưa lãnh sự cùng một số nhân viên tới Venezuela, rõ ràng và đơn giản là vì các hành động gây hấn của chính quyền Venezuela”, Reuters dẫn lời Tổng thống Colombia Ivan Duque nói hôm 30-1.  

Tổng thống Colombia Ivan Duque khẳng định không nối lại ngoại giao với Venezuela. Ảnh: REUTERS

Hồi tháng 2-2019, Tổng thống Venezuela Maduro đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia sau khi người đồng cấp Ivan Duque giúp các phe đối lập Venezuela nhận viện trợ nhân đạo từ các nước cho nước này.

Được biết ông Maduro hôm 29-1 đã đề nghị nối lại quan hệ lãnh sự giữa hai quốc gia láng giềng khi Colombia tìm cách dẫn độ cựu nữ nghị sĩ Aida Merlano về nước.

Cựu nữ nghị sĩ này hồi năm 2018 đã bị chính phủ Colombia bắt giữ với cáo buộc mua phiếu bầu. Tuy nhiên, bà này đã trốn thoát bằng cách đu dây xuống từ tầng hai của một tòa nhà và trốn chạy bằng xe máy đến Venezuela.

Tổng thống Maduro cho hay bà Merlano đã tường thuật lại toàn bộ các vấn đề tham nhũng trong chính trường Colombia và để ngỏ khả năng sẽ công bố chúng. Venezuela đã tuyên bà Merlano tội ăn trộm chứng minh thư, sử dụng giấy tờ giả và âm mưu phạm tội.

“Venezuela nên tôn trọng luật pháp, sẽ buộc Aida Merlano trục xuất để bà ấy phải đối mặt với sự trừng phạt của luật pháp Colombia”, Tổng thống Colombia Duque khẳng định. “Bà ấy là một tội phạm và chúng tôi hy vọng bà ta phải quay về Colombia để nhận trách nhiệm vì những việc làm sai trái của mình”.

Reuters cho hay Colombia cũng đã yêu cầu lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido bảo đảm dẫn độ bà Merlano trong tuần này. Ông Guaido hứa sẽ giúp sức nhưng hiện ông không có bất kỳ quyền hạn kiểm soát nào đối với cảnh sát hay tư pháp Venezuela.

Cùng với một số quốc gia phương Tây, Colombia vẫn công nhận ông Guaido là "lãnh đạo hợp pháp" của Venezuela. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.