Xuống đường ở Anh, Úc, Canada, Pháp ủng hộ biểu tình Hong Kong

(PLO)- Tại Sydney, Vancouver, Toronto, London và Paris, bên cạnh các cuộc xuống đường ủng hộ người biểu tình Hong Kong, cũng có cả những nhóm người xuống đường ủng hộ chính phủ Trung Quốc.

Đợt biểu tình ở Hong Kong đã kéo dài 11 tuần liên tiếp. Tại Hong Kong cuối tuần rồi diễn ra song song hai làn sóng biểu tình, một đòi dân chủ và một ủng hộ chính phủ Trung Quốc.

Biểu tình ở Hong Kong đã lan ra nhiều nơi trên thế giới. Cuối tuần rồi, hàng ngàn người ở các nước Anh, Úc, Canada, Pháp đã xuống đường thể hiện sự ủng hộ với người biểu tình Hong Kong, báo SCMP đưa tin.

Tại Sydney, Vancouver, Toronto, London và Paris, bên cạnh các cuộc xuống đường ủng hộ người biểu tình Hong Kong, cũng có cả những nhóm người xuống đường ủng hộ chính phủ Trung Quốc.

Tại TP Sydney (Úc) ngày 18-8, hàng trăm người tập trung xuống đường ủng hộ người biểu tình Hong Kong, bất chấp cảnh cáo từ Trung Quốc với các chính phủ và công dân nước ngoài tránh xa vấn đề biểu tình Hong Kong.

Xuống đường tại Sydney (Úc) ngày 18-8 ủng hộ biểu tình Hong Kong. Ảnh: TWITTER

Xuống đường tại Sydney (Úc) ngày 18-8 ủng hộ biểu tình Hong Kong. Ảnh: TWITTER

Các áp phích trong làn sóng xuống đường ở Sydney chủ yếu đề cập lo ngại cảnh sát Hong Kong sử dụng bạo lực với người biểu tình. Nhiều áp phích đề cập chuyện một người tình nguyện bị đạn cao su cảnh sát Hong Kong bắn trúng mắt. 

Nhiều người xuống đường ở Sydney mang khẩu trang che mặt với lo ngại chính phủ Trung Quốc giám sát các công dân công khai ủng hộ biểu tình Hong Kong.

Đại sứ Trung Quốc tại Úc Thành Cạnh Nghiệp nói rằng người biểu tình ở Hong Kong đã thể hiện “cách hành xử cực đoan, bạo lực và trái pháp luật”, đã “chà đạp một cách thô thiển lên nguyên tắc luật pháp”, đe dọa mạng sống, sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong.

“Không một chính phủ có trách nhiệm nào sẽ ngồi yên… Chuyện Hong Kong đơn thuần là chuyện nội bộ của Trung Quốc” - SCMP dẫn lời ông Thành Cạnh Nghiệp nói.

Xuống đường tại Sydney (Úc) ngày 18-8 ủng hộ biểu tình Hong Kong. Ảnh: TWITTER

Xuống đường tại Sydney (Úc) ngày 18-8 ủng hộ biểu tình Hong Kong. Ảnh: TWITTER

Xuống đường ở Úc diễn ra đã nhiều ngày nay, ở nhiều TP, cả vì ủng hộ người biểu tình Hong Kong và cả vì ủng hộ chính phủ Trung Quốc. Đã có một số trường hợp bạo lực xảy ra, trong đó có một vụ tấn công nhóm nhà báo đài ABC ở TP Melbourne và việc một số người ủng hộ chính phủ Trung Quốc đe dọa người ủng hộ người biểu tình Hong Kong.

Xuống đường cũng diễn ra ở Canada, Anh và Pháp ngày 17-8.

Tại Canada, cả người ủng hộ biểu tình Hong Kong và ủng hộ chính phủ Trung Quốc tập trung trước một trạm tàu điện ở phía tây TP Vancouver, tỉnh British Columbia - nơi có một cộng đồng lớn người Trung Quốc.

Xuống đường tại TP Vancouver, tỉnh British Columbia (Canada) ngày 17-8 ủng hộ người biểu tình Hong Kong. Ảnh: AFP

Xuống đường tại TP Vancouver, tỉnh British Columbia (Canada) ngày 17-8 ủng hộ người biểu tình Hong Kong. Ảnh: AFP

Người ủng hộ cả hai bên cũng đối đầu nhau ở Toronto - TP lớn nhất Canada, thuộc tỉnh Ontario.

Xuống đường ở TP Vancouver, tỉnh British Columbia (Canada) ngày 17-8 ủng hộ người biểu tình Hong Kong. Ảnh: AP

Xuống đường ở TP Vancouver, tỉnh British Columbia (Canada) ngày 17-8 ủng hộ người biểu tình Hong Kong. Ảnh: AP

Tại TP Calgary, tỉnh Alberta, cảnh sát đã được triển khai can thiệp hai nhóm người không xung đột nhau, CBC đưa tin.

Người ủng hộ chính phủ Trung Quốc xuống đường tại TP Vancouver, tỉnh British Columbia (Canada) ngày 17-8. Ảnh: AFP

Người ủng hộ chính phủ Trung Quốc xuống đường tại TP Vancouver, tỉnh British Columbia (Canada) ngày 17-8. Ảnh: AFP

Tại London (Anh), làn sóng xuống đường cũng chia làm hai phe, một ủng hộ người biểu tình Hong Kong và một ủng hộ chính phủ Trung Quốc.

Những người ủng hộ biểu tình Hong Kong mang các biểu ngữ: “Không luật dẫn độ sang Trung Quốc”, “Cấp cứu: Làm ơn cứu lấy Hong Kong”, “Liệu Anh có buộc được Trung Quốc giữ lời hứa về tự do của Hong Kong?”, “Sức mạnh cho mọi người: Sát cánh cùng Hong Kong”.

Xuống đường ở London (Anh) ngày 17-8 ủng hộ người biểu tình Hong Kong. Ảnh: REUTERS

Xuống đường ở London (Anh) ngày 17-8 ủng hộ người biểu tình Hong Kong. Ảnh: REUTERS

Hong Kong được Anh chuyển giao về Trung Quốc năm 1997 theo tinh thần tuyên bố chung bảo đảm quyền tự do của Hong Kong đến năm 2047.

Trong khi đó những người ủng hộ chính phủ Trung Quốc vẫy cờ quốc gia và mang các biểu ngữ: “Kẻ phản quốc”, “Một quốc gia, một Trung Quốc”, “Hong Kong mãi là một phần của Trung Quốc”.

Xuống đường ở London (Anh) ngày 17-8 ủng hộ chính phủ Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Xuống đường ở London (Anh) ngày 17-8 ủng hộ chính phủ Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Tại thủ đô Paris (Pháp), khoảng 50 người - người Hong Kong, Trung Quốc đại lục và cả người Đài Loan - cùng xuống đường ủng hộ người biểu tình Hong Kong. Họ hô to khẩu hiệu: “Tự do cho Hong Kong”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.