Thủ tướng Đức lên tiếng về tình hình ở Hong Kong

(PLO)- Thủ tướng Đức Angela Merkel mong muốn một giải pháp hòa bình cho tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở Hong Kong.

Thủ tướng Đức đang tìm cách chấm dứt tình trạng bất ổn ở Hong Kong thông qua các cuộc đàm phán hòa giải, hãng thông tấn DW đưa tin. Bà cũng nói rằng hiến pháp bảo vệ các quyền tự do của người dân phải là trung tâm của các cuộc đối thoại.

Bà Merkel mong muốn một giải pháp hòa bình cho tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở Hong Kong.

Dẫn lại lời của Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Merkel nói với các phóng viên ở Berlin hôm 14-8 rằng "mọi thứ phải được thực hiện để ngăn chặn bạo lực và tìm ra khả năng cho giải pháp đối thoại".

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Time

Là một thuộc địa cũ của Anh, Luật cơ bản năm 1997 của Hong Kong bảo đảm các quyền dân sự theo khuôn khổ phương Tây. Điều này cho phép người dân Hong Kong có tự do lớn hơn so với những người ở Trung Quốc đại lục trong hệ thống được gọi là "một quốc gia, hai chế độ". Bà Merkel nói rằng các cuộc đàm phán nên diễn ra và lấy điều luật này làm cơ sở.

Thủ tướng Đức cũng nói rằng các quyền của người dân, bao gồm quyền tự do biểu đạt ý kiến, "có truyền thống lâu đời" ở Hong Kong.

Những bình luận của bà Merkel được đưa ra sau khi hình ảnh vệ tinh chụp khu vực trung tâm thể thao gần ranh giới với Hong Kong cho thấy nhiều phương tiện quân sự đang tập trung tại giữa sân vận động.

Các bức ảnh cho thấy hơn 500 xe bọc thép nằm trong khuôn viên sân vận động bóng đá tại Trung tâm thể thao vịnh Thâm Quyến, gần ranh giới với Hong Kong.

Hình ảnh vệ tinh chụp lại khu vực trung tâm thể thao, nằm biên giới Hong Kong cho thấy nhiều phương tiện quân sự đang tập trung tại giữa sân vận động. Ảnh: CNN

CNN nói rằng họ thấy nhiều cảnh sát của lực lượng này được trang bị khiên chống bạo lực và dùi cui tại Trung tâm thể thao vịnh Thâm Quyến. 

Mỹ đã bày tỏ lo ngại về những hình ảnh này và kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền tự trị của Hong Kong.

"Mỹ quan ngại sâu sắc về các tin tức liên quan đến hoạt động bán quân sự của Trung Quốc dọc biên giới Hong Kong" - một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với AFP.

"Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ các cam kết của mình trong tuyên bố chung Trung-Anh để Hong Kong thực hiện quyền tự chủ của mình” - quan chức này nói thêm.

Quan chức này cho biết các cuộc biểu tình phản ánh "mối quan ngại chính đáng và rộng rãi" của các công dân Hong Kong, đồng thời người này cũng cho biết "Mỹ luôn ủng hộ hoạt động tự do ngôn luận và tự do tụ tập hòa bình ở Hong Kong".

Trong khi đó, nhà hoạt động Hoàng Chi Phong kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới để mắt tới tình trạng ở Hong Kong.

Hoàng Chi Phong nói với hãng tin DW: "Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo thế giới, các chính trị gia trên toàn thế giới - bất kể là thủ tướng hay tổng thống - họ nên lên tiếng và chú ý đến sự hỗn loạn ở Hong Kong". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.