Xúc động tưởng nhớ 621 nhà giáo liệt sĩ trên đồi 82 tỉnh Tây Ninh

(PLO)- Trong số 621 nhà giáo liệt sĩ trên đồi 82 tỉnh Tây Ninh, có 111 nhà giáo đi B và 510 nhà giáo địa phương. Đây là địa chỉ đỏ mà các thế hệ ngành giáo dục thường tìm về mỗi dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (1982 - 2022), ngày 13-11, các Cựu giáo sinh khóa I, II của Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam đã có chuyến về nguồn ở tỉnh Tây Ninh. Tại đây, họ đã thăm lại ngôi trường mình từng học tập, giảng dạy trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhà bia trường Sư phạm Cấp II miền Nam Việt Nam ở xã Tân Bình, huyện Tân Biên
Điểm đến đầu tiên của những chiến sĩ - nhà giáo năm xưa là Nhà bia trường Sư phạm Cấp II miền Nam Việt Nam ở xã Tân Bình, huyện Tân Biên. Ảnh: VĐ
Đồi liệt sĩ 82 tây ninh
Tại nơi trường đứng chân trong kháng chiến, các cựu giáo sinh, giáo viên đã dâng hương tưởng niệm các đồng nghiệp đã nằm xuống vì sự nghiệp giáo dục - chống giặc ngoại xâm. Đồng thời cùng nhau ôn lại kỷ niệm những năm tháng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp "trồng người" của mình. Ảnh: VĐ
621 nhà giáo hi sinh đồi 82 liệt sĩ

Trường sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam được thành lập ở Chiến khu C, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vào tháng 2-1972. Đến năm 1976, Bộ Giáo dục và Thanh niên (nay là Bộ GD&ĐT) thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn trên cơ sở của Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam. Năm 2007, trường được nâng lên là Trường Đại học Sài Gòn. Ảnh: VĐ

Địa chỉ đỏ đồi 82 liệt sĩ tây ninh
Công trình gồm tượng đài và bia được khắc tên 621 liệt sĩ, trong đó có 111 nhà giáo đi B và 510 nhà giáo địa phương. Đây chính là một trong những địa chỉ đỏ mà các thế hệ ngành giáo dục thường tìm về mỗi dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh VĐ
tuong-niem-nha-giao-hi-sinh

Trong đó, Nhà bia trường Sư phạm Cấp II miền Nam Việt Nam được thầy và trò trường cấp II miền Nam (trước đây) và trường Đại học Sài Gòn (ngày nay) đồng tâm xây dựng năm 2012. Ảnh VĐ

tuong-niem-nha-giao-hi-sinh-o-tay-ninh

Riêng Khu tưởng niệm liệt sĩ ngành giáo dục nằm trên đồi 82 của nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, Tây Ninh được xây dựng từ năm 1994. Đến năm 2004 và những năm tiếp theo, Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức tôn tạo khu tưởng niệm thêm khang trang từ sự đóng góp của đội ngũ thầy cô giáo và học sinh, sinh viên trong cả nước. Ảnh VĐ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.