Xuất khẩu thủy sản Việt Nam còn nhiều thách thức

(PLO)- Bên cạnh tiềm năng và thế mạnh, ngành thủy sản Việt Nam còn nhiều thách thức về nguyên liệu chế biến thức ăn, thị trường, chất lượng con giống, chi phí đầu vào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-11, tại Hội thảo ngành thủy sản 2023 với chủ đề “Nhận diện thách thức và giải bài toán đơn hàng giảm, lãi suất tăng”, ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), thông tin xuất khẩu thủy sản Việt Nam gần như đã hoàn toàn hồi phục sau dịch COVID-19.

Tổng Thư ký VASEP thông tin 10 tháng năm 2022, dù áp dụng chính sách Zero Covid, nhưng Trung Quốc vẫn nhập khẩu thủy sản trên 15 tỉ USD, cao hơn cả năm 2019. Ảnh: CHÂU ANH

Tổng Thư ký VASEP thông tin 10 tháng năm 2022, dù áp dụng chính sách Zero Covid, nhưng Trung Quốc vẫn nhập khẩu thủy sản trên 15 tỉ USD, cao hơn cả năm 2019. Ảnh: CHÂU ANH

Ước tính đến cuối tháng 11 xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 10 tỉ USD và dự kiến trong năm nay sẽ cán mốc 11 tỉ USD, trong đó cao nhất là mặt hàng tôm với 4,3 tỉ USD.

Tổng Thư ký VASEP đánh giá thủy sản Việt Nam có nhiều tiềm năng, còn nhiều dư địa do có hệ thống nuôi trồng thủy sản khá mạnh.

Ông Hòe dẫn chứng, chỉ tính riêng sản phẩm cá tra, Việt Nam có thể nuôi lên 2-3 triệu tấn là vấn đề không quá khó, tuy nhiên vấn đề là giá cả khi bán ra thị trường là bao nhiêu.

Bên cạnh các tiềm năng và thế mạnh, ông Hòe cho rằng ngành thủy sản Việt Nam còn nhiều thách thức về nguyên liệu chế biến thức ăn, thị trường, quỹ đất cho nuôi trồng thủy sản, chất lượng con giống, chi phí đầu vào.

“Để bền vững trong vấn đề nuôi trồng thì rõ ràng hiện nay, chúng ta cần phải quan tâm đến ba vấn đề. Thứ nhất là con giống, lựa chọn con giống bố mẹ để giảm tỉ lệ hao hụt, giá thành.

Kế đó là thức ăn và phòng bệnh để tạo ra hệ thống quan trắc tốt nhất, giảm thiểu rủi ro trong quá trình nuôi trồng thủy sản. Và cuối cùng là về quy hoạch diện tích đất tương ứng để phục vụ tốt cho nuôi trồng thủy sản đang bị ảnh hưởng bởi phát triển đô thị, các khu du lịch”, ông Hòe phân tích.

Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP, đánh giá thủy sản Việt Nam có nhiều tiềm năng, còn nhiều dư địa. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP, đánh giá thủy sản Việt Nam có nhiều tiềm năng, còn nhiều dư địa. Ảnh: CHÂU ANH

Nói về tiềm năng xuất khẩu của thủy sản Việt Nam thời gian tới, ông Hòe cho biết 10 tháng năm 2022, dù áp dụng chính sách Zero Covid, nhưng Trung Quốc vẫn nhập khẩu thủy sản trên 15 tỉ USD, cao hơn cả năm 2019.

Trong khi đó, thủy sản Việt Nam đã có thị phần tại nhiều địa phương như Sơn Đông, Quảng Đông, Thượng Hải, Liêu Ninh, Phúc Kiến, Bắc Kinh và Thiên Tân. Các địa phương này hiện chiếm tỷ lệ 87% nhập khẩu, đây sẽ là cơ hội, là thị trường tiềm năng để xuất khẩu thủy sản của nước ta thời gian tới.

Tổng Thư ký VASEP: “Hiện Việt Nam có 20 Công ty trong câu lạc bộ 100 triệu USD và sẽ gia tăng trong vài năm tới”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.