Xuất khẩu sầu riêng, lúa gạo thắng lớn: Vì sao doanh nghiệp vẫn lo 'đói' vốn?

(PLO)- Để đạt được mục tiêu xuất khẩu năm 2026 với 74 tỉ USD, ngành nông nghiệp sẽ chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, quản trị tài nguyên hiệu quả và giải quyết căn bản vấn đề ô nhiễm môi trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ NN&MT diễn ra tại TP.HCM ngày 23-1 đã phác họa diện mạo đầy nội lực của ngành kinh tế trụ cột với mức giá trị xuất khẩu 12% đạt hơn 70 tỉ USD trong năm qua. Từ nền tảng vững chắc này, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý tập trung nhận diện và tháo gỡ các nút thắt về vốn, thủ tục thanh toán... để tạo đà bứt phá mạnh mẽ hơn cho năm 2026.

Doanh nghiệp "kêu" thiếu vốn, vướng thủ tục

Bức tranh xuất khẩu năm qua rực rỡ nhất ở ngành rau quả. Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Vina T&T, thông tin ngành này đã có bước nhảy vọt thần tốc khi cán đích 8,56 tỉ USD, tăng 20% và xuất siêu tới 5,5 tỉ USD.

Đáng chú ý, Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ để vươn lên vị trí thứ 2 về cung ứng rau quả tại thị trường Trung Quốc, trong đó riêng sầu riêng đóng góp gần 4 tỉ USD.

xuat-khau-thieu-von-nong-nghiep-moi-truong5.jpg
Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Vina T&T nêu kiến nghị tại họp báo. Ảnh: QUANG HUY

Việc đưa thành công trái cây tươi vào chuỗi siêu thị Costco của Mỹ cũng khẳng định năng lực logistics và bảo quản của doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, ông Tùng kiến nghị cơ quan chức năng khi đàm phán mở cửa thị trường cần có lộ trình áp dụng các quy định kiểm dịch mới, tổ chức tập huấn kỹ lưỡng để doanh nghiệp không bị động.

"Đồng thời, vấn đề hỗ trợ visa và thẻ doanh nhân APEC cần được tháo gỡ linh hoạt hơn để tạo điều kiện cho hoạt động xúc tiến thương mại tại các thị trường mới như Canada hay châu Âu", ông Tùng chia sẻ.

Năm 2026: Nông nghiệp xuất khẩu 74 tỉ USD

Theo báo cáo của Bộ NN&MT, năm 2025 toàn ngành đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 70 tỉ USD, tăng trưởng 12% bất chấp thiên tai. Điểm sáng rực rỡ nhất thuộc về ngành rau quả khi cán đích 8,56 tỉ USD (tăng 20%), xuất siêu 5,5 tỉ USD; riêng sầu riêng đóng góp gần 4 tỉ USD. Mặt hàng lúa gạo cũng mang về khoảng 5 tỉ USD.

Bước sang năm 2026, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tổng giá trị xuất khẩu 73-74 tỉ USD. Trong đó, nông sản phấn đấu đạt 40 tỉ USD, lâm sản 18,8 tỉ USD và thủy sản 12 tỉ USD. Để hiện thực hóa con số này, lãnh đạo Bộ xác định không chạy theo sản lượng mà tập trung vào chất lượng, nâng cao tỉ lệ chế biến sâu và tận dụng nền tảng hạ tầng chế biến đã được nâng cấp lên mức 8,8 triệu tấn.

Ở góc độ ngành lúa gạo và cà phê, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), bày tỏ lo ngại sâu sắc về dòng vốn. Dù xuất khẩu gạo mang về khoảng 5 tỉ USD với giá bình quân 510 USD/tấn nhưng nhiều doanh nghiệp đang bị ngân hàng cắt giảm hạn mức tín dụng (room) tới 50% hoặc áp dụng cơ chế giải ngân cứng nhắc.

Việc thiếu vốn lưu động khiến doanh nghiệp không thể thu mua khi vào vụ thu hoạch rộ, dẫn đến rủi ro rớt giá cho nông dân. Ông Nam cũng chỉ ra bất cập trong quy định bắt buộc thanh toán qua tài khoản ngân hàng, trong khi thực tế tại vùng sâu vùng xa, nông dân và thương lái vẫn giao dịch bằng tiền mặt, gây ách tắc dòng hàng.

xuat-khau-thieu-von-nong-nghiep-moi-truong4.jpg
Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA). Ảnh: QUANG HUY

"Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có gói tín dụng hỗ trợ đầu tư kho bãi để nâng cao năng lực tạm trữ, tránh tình trạng bán tháo khi rộ mùa", ông Nam kiến nghị.

Đồng quan điểm về những điểm nghẽn logistics, ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty Huy Long An, cho rằng chi phí đầu tư và vận chuyển hiện còn quá cao, làm giảm sức cạnh tranh.

Ông Huy nhấn mạnh vai trò của mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc minh bạch, đặc biệt là kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để tránh ùn ứ tại cửa khẩu. "Đối với ngành hàng chuối và sầu riêng, cần quy hoạch bài bản theo tín hiệu thị trường và xu hướng tiêu dùng xanh, giảm phát thải để khai thác tối đa dư địa xuất khẩu", ông Huy đề xuất.

Chuyển tư duy sang kinh tế nông nghiệp

Lắng nghe các kiến nghị, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến khẳng định năm 2026 ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 73-74 tỉ USD. Lãnh đạo bộ nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Ngành nông nghiệp sẽ chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, quản trị tài nguyên hiệu quả và giải quyết căn bản vấn đề ô nhiễm môi trường.

xuat-khau-thieu-von-nong-nghiep-moi-truong2.JPG
Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến. Ảnh: QUANG HUY

Về chiến lược thị trường, Thứ trưởng đồng thuận với định hướng không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng và giá trị gia tăng. Thay vì mục tiêu xuất khẩu 8-9 triệu tấn gạo, ngành sẽ ưu tiên các dòng sản phẩm chất lượng cao, phát thải thấp để thâm nhập sâu vào các thị trường khó tính nhưng giá trị cao như Nhật Bản, Hàn Quốc và EU. Đối với cà phê, mục tiêu đến năm 2030 tỉ lệ chế biến sâu phải đạt 30-40% để nâng cao giá trị, thay vì mức khiêm tốn 12-15% như hiện nay.

Lãnh đạo Bộ NN&MT cũng cam kết sẽ quyết liệt củng cố hệ thống thú y cơ sở tại 34 tỉnh, thành đang còn yếu kém để đảm bảo an toàn dịch bệnh, giữ vững thị trường xuất khẩu. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nền tảng hạ tầng chế biến đã được nâng cấp lên 8,8 triệu tấn, lãnh đạo bộ tin tưởng ngành nông nghiệp sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu năm bản lề 2026.

xuat-khau-thieu-von-nong-nghiep-moi-truong3.JPG
Quang cảnh buổi họp báo ngày 23-1. Ảnh: QUANG HUY

Quyết liệt xử lý hình sự để gỡ thẻ vàng IUU

Lãnh đạo Bộ NN&MT nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026 là quyết liệt gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC). Thời gian qua, tính nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi mạnh mẽ với việc cơ quan chức năng tiến hành xử lý hình sự 95 vụ vi phạm, tạo tính răn đe giáo dục cao.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang tập trung tổng lực vào 4 nhóm giải pháp cốt lõi: Quản lý đội tàu, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm hành chính. Việt Nam đã hoàn thành báo cáo gửi Tổng vụ Các vấn đề biển và thủy sản của EC và đã giải quyết cơ bản các tồn đọng, kỳ vọng sớm khơi thông dòng chảy cho thủy sản Việt Nam vươn ra biển lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.