Xuất khẩu sầu riêng, dừa Việt... bị ảnh hưởng ra sao khi Mỹ áp thuế 20%?

(PLO)- Hiệp hội Rau quả lo ngại mức thuế mới có thể ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu rau quả 2025, nên cần thay đổi toàn diện tư duy sản xuất và tiếp cận thị trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Hiệp hội Rau quả Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương thông tin về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu rau quả của doanh nghiệp trong bối cảnh Mỹ áp thuế đối ứng 20%.

Hiệp hội cho biết, khi biết mức thuế mà Mỹ áp cho hàng hoá Việt Nam, phản ứng chung của doanh nghiệp đã giảm bớt lo lắng hơn, vì đây là con số thấp hơn nhiều so với mức 46% được đề xuất ban đầu. Điều này giúp các doanh nghiệp bớt căng thẳng và có cơ sở để xây dựng kế hoạch kinh doanh.

“Thay vì bị động, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó từ trước. Họ tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh và tìm cách thích ứng với tình hình mới”, Hiệp hội cho biết.

Phân tích về các tác động cụ thể đến ngành rau quả, Hiệp hội cho biết, việc áp thuế 20% làm giá rau quả Việt Nam tại thị trường Mỹ tăng, có thể làm giảm sức mua. Một số doanh nghiệp lo các đối thủ có mức thuế thấp hơn, gây bất lợi cho hàng Việt.

hiệp hội rau quả...jpg
Hiệp hội Rau quả lo ngại mức thuế mới có thể ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu rau quả 2025, nên cần thay đổi toàn diện tư duy sản xuất và tiếp cận thị trường. Ảnh minh hoạ: AH

“Khi lần đầu Mỹ công bố áp thuế Việt Nam 20% trong khi các nước xung quanh thuế vẫn còn cao thì các nhà nhập khẩu Mỹ cho rằng sẽ tập trung mua nhiều hàng Việt Nam. Tuy nhiên sau này khi biết các nước khác không cao hơn Việt Nam, họ lại tuyên bố sẽ vẫn duy trì tỷ lệ nhập hàng như cũ.

Các nhà nhập khẩu Mỹ đều cho rằng mức thuế này với Việt Nam họ vẫn chịu đựng được, nhất là các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như sầu riêng đông lạnh, tách múi, dừa tươi, bưởi…”, Hiệp hội cho hay.

Đồng thời cũng lo ngại mức thuế mới có thể ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu rau quả 2025, nên cần thay đổi toàn diện tư duy sản xuất và tiếp cận thị trường.

Về giải pháp, Hiệp hội cho rằng từ phía doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định xuất xứ của Mỹ. Đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, đặc biệt sản phẩm chế biến, đầu tư chế biến sâu để tăng giá trị, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu tươi.

Từ phía Chính phủ, Hiệp hội kiến nghị cần đàm phán với Mỹ để giảm thêm mức thuế, nhất là với mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. Bộ Công Thương cần cung cấp thông tin kịp thời về các thay đổi chính sách của thị trường Mỹ, tư vấn pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu và tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật, quy tắc xuất xứ.

Hiệp hội cũng kiến nghị các Bộ, ngành hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với nhà nhập khẩu Mỹ, phối hợp với cơ quan kiểm dịch Mỹ để đẩy nhanh cấp phép cho các loại trái cây mới. Áp dụng chính sách ưu đãi tín dụng, hỗ trợ đầu tư hạ tầng logistics, kho lạnh, chế biến. Đa dạng hóa thị trường sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và phát triển sản phẩm chế biến sâu.

“Thuế 20% không lý tưởng nhưng tạo tâm lý ổn định hơn lo ngại ban đầu. Doanh nghiệp rau quả Việt Nam đang tìm cách nâng chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, đồng thời mong Chính phủ hỗ trợ giảm tác động tiêu cực và giữ vị thế trên thị trường quốc tế”, Hiệp hội bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.