Xuất hiện tình trạng giả danh cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng

(PLO)- Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xuất hiện nhiều trường hợp giả danh chức danh của lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế tỉnh để lấy thông tin các cơ sở hành nghề y tư nhân và thực hiện hành vi giới thiệu mua bán sách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xuất hiện nhiều trường hợp giả danh chức danh của lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế tỉnh để lấy thông tin các cơ sở hành nghề y tư nhân và thực hiện hành vi giới thiệu mua bán sách.

Cụ thể, phản ánh của huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho thấy trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều trường hợp giả mạo thông tin lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế tỉnh để lấy thông tin của các cơ sở hành nghề y tư nhân như trạm y tế, phòng mạch, phòng khám, nhà thuốc...rồi giới thiệu mua bán sách.

Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều trường hợp giả mạo cán bộ y tế giới thiệu mua bán sách. (Trong ảnh: Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng). Ảnh: VT

Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều trường hợp giả mạo cán bộ y tế giới thiệu mua bán sách. (Trong ảnh: Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng). Ảnh: VT

Từ phản ánh của huyện Đơn Dương, ngày 26-8, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản gởi các đơn vị trong ngành y tế Lâm Đồng và Phòng Y tế các huyện, thành phố xử lý thông tin giả danh cán bộ công chức Sở Y tế tỉnh.

Theo khuyến cáo của Sở Y tế, hiện nay có người giả mạo thông tin, lợi dụng uy tín dùng tên, chức danh của lãnh đạo phòng thuộc Sở Y tế tỉnh để lấy thông tin các cơ sở hành nghề y tư nhân và thực hiện hành vi giới thiệu mua bán sách tại rất nhiều nơi, đặc biệt tại các trạm y tế và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế tỉnh thông báo để các đơn vị trong ngành, Phòng Y tế các huyện, thành phố nắm thông tin và khẳng định Sở Y tế Lâm Đồng nói chung và lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế tỉnh nói riêng không có sự giới thiệu, hợp tác hoặc chỉ định cho tổ chức doanh nghiệp nào thực hiện hành vi nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.