Xuân Trường chia tay CLB Gangwon

(PLO)- Sau trận thứ hai ra sân tại K-League với màn trình diễn chưa như ý, tiền vệ Xuân Trường sẽ trở về Việt Nam hội quân cùng đội tuyển U-22 gần hai tháng.

Ngày 13-7, Xuân Trường sẽ chia tay CLB Gangwon (Hàn Quốc) để khoác áo đội tuyển U-22 Việt Nam thi đấu vòng loại U-23 châu Á 2018 và tham dự SEA Games 29.

Sau nhiều lần thương thảo, CLB Gangwon ban đầu chỉ muốn nhả Xuân Trường về đội tuyển U-22 quốc gia một tuần trước trận khai mạc vòng loại U-23 châu Á vào ngày 19-7. Do hợp đồng giữa hai bên vướng mắc điều khoản sẽ cho cầu thủ này đá khoảng 30%-40% số trận nên Gangwon vẫn cần Xuân Trường sau giải U-23 sẽ trở lại CLB. Sau đó, tiền vệ xuất thân từ Học viện HA Gia Lai JMG phải chờ đến khi đội tuyển U-22 Việt Nam tập huấn ở Hàn Quốc mới về khoác áo đến lúc kết thúc SEA Games (cuối tháng 8).

Xuân Trường là thần tượng của nhiều cô gái trẻ. Ảnh: HUY PHẠM

Thế nhưng ở cuộc làm việc gần đây với VFF, phía Gangwon đã nhún nhường với đề nghị cho Xuân Trường trở về tập trung đội tuyển U-22 Việt Nam cho đến khi xong SEA Games 29. Đây là một tin vui cho HLV Hữu Thắng vì ông rất cần tiền vệ này có nhiều thời gian hơn để tập luyện với đồng đội với chiến dịch vàng Đông Nam Á.

Cũng cần biết Xuân Trường mới có lần thứ hai ra sân ở K-League, trận đầu đá 66 phút và trận thứ hai chỉ 30 phút. Có một thực tế sau hơn nửa mùa giải tại Hàn Quốc, tiền vệ này chưa đủ sức cạnh tranh một chỗ đứng trong đội hình Gangwon.

Ngay cả HLV Choi Yoon-kyum thân thiết từng dẫn dắt HA Gia Lai giờ là thầy Xuân Trường sau trận đấu với Sangju Sangmu đã chia sẻ với báo chí Hàn Quốc về màn trình diễn của tiền vệ này chưa như mong muốn của mình. Ông nói: “Xuân Trường có một số tình huống thiếu tập trung và còn mắc sai lầm. Chính vì thế, tôi mới quyết định rút cậu ấy ra và thay bằng Chang-Jin Moon - một tiền vệ có sức mạnh và kỹ năng tốt hơn. Quyết định này giúp cho hàng phòng ngự của Gangwon chơi ổn định hơn”.

Tiền vệ này là một trong những át chủ bài của HLV Hữu Thắng.

Năm ngoái Xuân Trường chơi bóng cho một đội khác của Hàn Quốc là Incheon United nhưng chỉ ra sân vài trận cuối mùa. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Xuân Trường còn yếu thể lực trong môi trường K-League khắc nghiệt.

Tuy nhiên, Xuân Trường lại là một nhân tố không thể thiếu với ý đồ chiến thuật của HLV Hữu Thắng từ các lứa U đến đội tuyển quốc gia. Những đường chuyền sắc sảo của Xuân Trường có thể làm thay đổi thế trận và đặc biệt là sự hòa hợp của anh khi đá cặp với Tuấn Anh ở giữa sân cùng sự nhuần nhuyễn bên nhiều đồng đội cũ HA Gia Lai.

Có chút thiệt thòi của Xuân Trường là không thể có mặt đá trận khai mạc vòng loại U-23 châu Á tiếp khách Đông Timor do anh từng bị thẻ đỏ ở vòng chung kết U-23 châu Á 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.