Xử vụ Nguyễn Phương Hằng: Bà Hàn Ni nói cáo trạng không nêu hành vi giúp sức của ông Huỳnh Uy Dũng

(PLO)- Khai tại toà, bà Đặng Thị Hàn Ni cho rằng cáo trạng không nêu hành vi giúp sức của ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) trong khi ông Dũng có những phát ngôn giúp sức cho bà Hằng xúc phạm người khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Bốn bị cáo đã giúp sức cho bà Hằng gồm: ông Đặng Anh Quân (SN 1978, Tiến sĩ Luật), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam).

nguyenphuonghang-3366-524.jpg
Khai tại toà, bà Hằng đã không kìm được cảm xúc, cho biết mình là nạn nhân và bị rất nhiều người tấn công, xúc phạm trước. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Khai tại toà bà Hằng cho biết bản thân chỉ biết bà Trương Việt Hà do là bạn, còn những cá nhân khác không quen biết từ trước. Cáo trạng xác định hành vi là đúng nhưng cáo trạng lại không nêu ra nguyên nhân, nguồn cơn của sự việc. Bà Hằng cho biết câu chuyện bắt đầu từ việc làm từ thiện trong vụ việc của ông Võ Hoàng Yên.

"Bị cáo là bị hại, bị rất nhiều người, hàng chục, hàng trăm người tấn công trên mạng, xúc phạm bị cáo. Không lẽ bị cáo phải trình cho HĐXX xem những tin nhắn bị cáo bị người khác xúc phạm. Khi bị người khác tấn công bị cáo đã không kiềm chế được cảm xúc nên đã lên mạng livestream phát ngôn"- bị cáo Hằng nghẹn lời khi trình bày.

z4713154475664_773b2359c6fc563f39f3fa93cc6843c9.jpg
Bị cáo Đặng Anh Quân khai tham gia livestream cùng với bà Hằng là để phản biện những vấn đề tiêu cực trong xã hội. Ảnh: NHẬT TIẾN

Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều khai nhận đã hỗ trợ cho bà Hằng thực hiện các buổi livestream và cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết hành vi đang thực hiện là vi phạm pháp luật.

Còn bị cáo Đặng Anh Quân khai mục đích tham gia 11 buổi livestream cùng với bà Hằng là để phản biện những hiện tượng tiêu cực trong xã hội và phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật tới người nghe.

Khai tại toà, bà Đặng Thị Hàn Ni cho rằng cáo trạng đã nêu không đầy đủ, không nêu hành vi giúp sức của ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng). Ông Dũng đã từng ngồi livestream với bà Hằng và có những phát ngôn giúp sức cho bà Hằng xúc phạm người khác. Bà Đặng Thị Hàn Ni dẫn chứng những câu như: “Tôi ủng hộ vợ tôi đi khiếu nại tới cùng, bán 1 căn nhà không đủ thì bán hai căn nhà để khiếu nại”...

Đối với ông Nguyễn Đình Kim khai tham gia livestream hai buổi với bà Hằng vì là ông người đang bảo vệ cho các bị hại trong vụ việc của ông Võ Hoàng Yên xảy ra tại Bình Thuận nên tham gia chung với bà Hằng là để khuyến cáo mọi người không nên chữa bệnh theo phương pháp của ông Yên.

Về phần bồi thường thiệt hại, luật sư của ca sĩ Thuỷ Tiên và Công Vinh thay đổi mức bồi thường về vật chất từ yêu cầu 30,9 tỉ đồng xuống còn 2,3 tỉ đồng. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ yêu cầu bà Hằng xin lỗi công khai tại toà và trên truyền thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm