Xử vụ án sai phạm trong đền bù thu hồi đất ở Gia Lai

(PLO)- TAND tỉnh Gia Lai phạt tù bảy cán bộ, nhân viên của huyện Chư Prông có sai phạm liên quan đền bù thu hồi đất thực hiện dự án thủy lợi Ia Mơ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xử bảy cán bộ huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai liên quan sai phạm trong đền bù tại dự án thủy lợi Ia Mơ, huyện Chư Prông.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Luyên, cựu kế toán Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông, 8 năm tù tội tham ô tài sản, 5 năm tù về tội sử dụng trái phép tài sản, tổng hình phạt 13 năm tù.

Hà Ngọc Thẩn, cựu Trưởng ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông, bị tòa phạt 4 năm tù về tội phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, 2 năm tù về tội sử dụng trái phép tài sản, tổng hình phạt 6 năm tù.

Vu-an-tham-o-su-dung-trai-phep-tai-san-du-an-thuy-loi-Ia-Mo.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TS.

Nguyễn Tiến Tạo, cựu Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Prông, cựu Phó phòng TN&MT huyện Chư Prông, bị phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Ngọc Ánh, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông bị phạt 3 năm tù; Rơ Lan Chim, Bí thư UBND xã Ia Mơ, bị phạt 2 năm 6 tháng tù cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Đình Hiếu, cựu cán bộ địa chính xã Ia Mơ bị phạt 10 năm tù tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Quách Văn Lực, cựu nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông bị phạt 2 năm tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trịnh Minh Hòa (42 tuổi, ngụ xã Ia Mơ) bị phạt 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2016, UBND tỉnh Gia Lai ủy quyền cho UBND huyện Chư Prông thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơ

Quá trình lập, thẩm định hồ sơ, chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Hà Ngọc Thẩn, Quách Văn Lực, Bùi Đình Hiếu, Rơ Lan Chim, Nguyễn Tiến Tạo và Nguyễn Ngọc Ánh đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỉ đồng.

Trong đó, Nguyễn Thị Luyên và Hà Ngọc Thẩn đã sử dụng trái phép tiền đền bù của các công trình để gửi tiết kiệm. Nguyễn Thị Luyên còn lập chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 161 triệu đồng. Trịnh Minh Hòa lập giả giấy đổi đất để chiếm đoạt 649 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm