Xử ông Thủy dâm ô trẻ em án treo là không nghiêm minh
LÊ ANH
(PLO)- Việc giảm án và cho hưởng án treo của cấp phúc thẩm đối với bị cáo Thủy đã gây nhiều tranh cãi.
Hôm qua (11-5), TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thấy rằng chưa đủ căn cứ vững chắc để quy kết bị cáo Thủy có hành vi dâm ô với bé gái thứ hai. Từ đóHĐXX quyết định sửa một phần án sơ thẩm để tuyên bị cáo Thủy mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng.
Chỉ dâm ô một bé
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11-2017, HĐXX TAND TP Vũng Tàu nhận định hành vi của ông Thủy đã cấu thành tội dâm ô với trẻ em với tình tiết phạm tội nhiều lần, phạm tội với nhiều trẻ em, tính chất, hành vi của bị cáo gây ra là rất nguy hiểm cho xã hội, suy giảm giá trị đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Hành vi bị cáo thực hiện là hành vi suy đồi đạo đức, xã hội lên án… và phạt ba năm tù về tội dâm ô với trẻ em.
Ông Thủy kháng cáo kêu oan.
Hôm qua (11-5), TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử phúc thẩm, thấy rằng chưa đủ căn cứ vững chắc để quy kết bị cáo Thủy có hành vi dâm ô với bé gái thứ hai. Từ đó HĐXX xác định ông này không có hành vi dâm ô với bé gái thứ hai như bản án sơ thẩm đã quy kết.
Theo HĐXX, bị cáo Thủy là cán bộ hưu trí, lẽ ra phải biết có hành vi cư xử văn minh với cộng đồng, nhất là với các cháu nhỏ. Lẽ ra bị cáo phải là tấm gương tốt nhưng ở đây bị cáo lại có hành vi dâm ô với trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của các cháu, gây bất bình trong dư luận.
Lẽ ra phải xử bị cáo mức án đủ sức răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo là người già phạm tội, là đảng viên và có nhiều cống hiến cho ngành ngân hàng, vì thế cần áp dụng các tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra, xét bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, bản thân đang có bệnh nên HĐXX áp dụng cho bị cáo hưởng án treo.
Vì vậy, HĐXX quyết định sửa một phần án sơ thẩm để tuyên bị cáo Thủy mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng.
Việc giảm án và cho hưởng án treo của cấp phúc thẩm đối với bị cáo Thủy đã gây nhiều tranh cãi.
TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thấy rằng chưa đủ căn cứ vững chắc để quy kết bị cáo Thủy có hành vi dâm ô với bé gái thứ hai nên đã giảm án và cho bị cáo hưởng án treo.
Xử treo là không nghiêm minh
Một thẩm phán TAND TP.HCM chuyên xử án hình sự nhận định việc tòa phúc thẩm cho bị cáo hưởng án treo là không nghiêm minh, không đủ sức răn đe và phòng ngừa chung.
Bởi lẽ, riêng trong loại tội xâm hại tình dục trẻ em, độ tuổi của bị cáo tuy không phải tình tiết tăng nặng nhưng là tình tiết để nhận định cái thú tính của bị cáo. Bị cáo cũng có gia đình và có con cháu. Bị hại có độ tuổi cỡ cháu bị cáo, có thể kêu bị cáo là ông nhưng bị cáo lại cố tình thực hiện hành vi dâm ô đối với người cỡ độ tuổi như cháu mình là không thể chấp nhận được, thể hiện sự suy đồi đạo đức của bị cáo. Do đó cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian nhất định để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Việc bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, bản thân đang có bệnh không phải là tình tiết buộc tòa áp dụng cho bị cáo hưởng án treo.
Vụ án này dư luận quan tâm, các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em lên án rất mạnh mẽ. Xử án treo là không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch nước, chỉ thị của Thủ tướng và chỉ đạo của chánh án TAND Tối cao. Hơn nữa, nhằm hạn chế tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, các hội đoàn đã lên tiếng mạnh mẽ trong vấn đề phòng ngừa bạo lực giới nói chung, phòng ngừa xâm hại phụ nữ, trẻ em nói riêng. Công tác giám sát thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, các quy định liên quan đến phụ nữ, trẻ em đang được đẩy mạnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ trẻ em, các hội về bảo vệ quyền trẻ em đã tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết pháp luật về các hành vi xâm hại tình dục cho hội viên phụ nữ nhằm phòng ngừa tận gốc, giúp hội viên sớm ý thức giáo dục con cái nâng cao cảnh giác, có kỹ năng phát hiện sớm các hành vi xâm hại.
Giảm án là có căn cứ
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc tòa phúc thẩm giảm án cho ông Nguyễn Khắc Thủy không phải là không có căn cứ.
Luật sư Nguyễn Minh Châu, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích:
"Ở vụ việc thứ hai, bị cáo Thủy bị tố dâm ô cháu HA vào thời điểm tháng 5-2014. Gia đình cháu bé tố cáo sự việc sau ba năm. Bị cáo Thủy khẳng định không có mặt tại thời điểm bị quy kết là có hành vi dâm ô đối với các bé gái trong khi các cháu không nhớ chính xác thời gian cụ thể. Bố của cháu HA chỉ nghe kể lại. Nhân chứng người Ấn Độ tòa mời là không khách quan vì hình ảnh, vụ việc nhân chứng chứng kiến không liên quan đến vụ án.
Theo quy định tại Điều 116 BLHS 1999 về tội dâm ô đối với trẻ em, nếu phạm tội với nhiều trẻ em thì bị truy tố theo khoản 2 (khung hình phạt 3-7năm). Trong vụ này, tòa xác định không đủ căn cứ xác định ông Thủy thực hiện hành vi dâm ô với trẻ thứ hai nên xem như ông chỉ thực hiện hành vi dâm ô với một trẻ em thì chỉ bị truy tố theo khoản 1 (có khung hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù).
Vì vậy, việc giảm án của tòa án cấp phúc thẩm là hợp lý.
Thực tế, để chứng minh hành vi dâm ô là vô cùng khó bởi đa phần chỉ dựa vào lời khai của bị hại trong khi bị hại còn nhỏ xíu… Còn lời khai của người làm chứng là người lớn thì càng không đủ căn cứ, vì mấy người lớn không nhìn thấy trực tiếp mà chỉ là nghe kể lại.
Về các căn cứ giảm án, Điều 51 BLHS quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau: o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên; v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.
Tình tiết là đảng viên thì không phải là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 nhưng cũng có thể đưa vào tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 BLHS. Tùy vào HĐXX vận dụng. Theo khoản 2 điều này thì khi quyết định hình phạt, tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. Tuy nhiên, nếu án sơ thẩm đã nhận định tình tiết này rồi thì cấp phúc thẩm không được áp dụng nữa.
Hình phạt bổ sung của tội này là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm. Tuy nhiên, bị cáo Thủy đã 78 tuổi nên tòa không áp dụng.
Có ý kiến cho rằng cần cấm không cho bị cáo Thủy được chung sống trên địa bàn có bị hại cư trú, chỉ cần có một hành vi vi phạm nào liên quan đến việc tấn công tình dục thì ngay lập tức chuyển sang hình phạt tù. Tuy nhiên, như đã nói, hình phạt bổ sung của tội này không có quy định này. Còn căn cứ để chuyển từ án tù treo sang án tù giam cũng không có trường hợp này".
Tuy nhiên, theo luật sư Châu, 18 tháng tù cho hưởng án treo đối với một hành vi gây hoang mang dư luận trong thời gian dài, bị hại là những trẻ em còn rất nhỏ, bản thân bị cáo là người có học thức, tuổi đã cao… khiến nhiều người bất bình là không nghiêm.
Theo điểm b khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 01/2013 của HĐTP TAND Tối cao: khi xem xét, quyết định cho người bị án phạt tù được hưởng án treo cần lưu ý không áp dụng án treo cho tội phạm bị dư luận xã hội lên án để phục vụ đắc lực cho công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung…
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.