Xử lý ra sao với người thanh niên tông CSGT?

(PLO)-Vấn đề pháp lý nhiều bạn đọc quan tâm là hành vi của Đỗ Văn Thắng bị xử lý ra sao.

Như PLO đã thông tin, trưa 9-7, trên tỉnh lộ 354 qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng, một tổ CSGT Công an huyện An Lão làm nhiệm vụ.

Lúc này, Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) chạy xe máy Air Blade theo hướng Tiên Lãng - Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Tới khu vực đường cong, xe của Thắng đã tông trúng một chiến sĩ CSGT đang đứng trên làn đường. Cú tông mạnh khiến Thượng úy Quý văng lên cao, rơi xuống và bị trọng thương. 

Theo các chuyên gia luật, xe máy được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ nên người điều khiển phải ý thức rõ việc chạy xe với tốc độ cao sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Hậu quả của hành vi ấy có thể dẫn đến chết người nên Thắng bắt buộc phải ý thức được trách nhiệm an toàn khi tham gia giao thông.

Theo luật sư Trần Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, nếu hành vi chạy xe với tốc độ cao, tông vào chiến sĩ CSGT chỉ nhằm mục đích hù dọa hoặc hoảng sợ né CSGT mà gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên… thì có thể sẽ bị xử lý về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260 BLHS).

Theo luật sư Đinh Thái Hoàng, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh, giả sử Đỗ Văn Thắng cố tình điều khiển xe tông trúng CSGT đang làm nhiệm vụ thì mới có thể xem xét xử lý về tội giết người quy định tại Điều 123 BLHS 2015, thuộc trường hợp giết người chưa đạt.

Tuy nhiên, các luật sư cho rằng rất khó xảy ra khả năng Thắng cố tình tông vào CSGT.

Nếu hành vi của Thắng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý hành chính về các lỗi đã gây ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.