Xử lý nghiêm kẻ xài còi hơi gây họa

Bài “Sẽ xử tù tài xế bóp còi quá to gây tai nạn” (Pháp Luật TP.HCM ngày 17-6) được nhiều bạn đọc đồng tình.

Số đông đề nghị cơ quan chức năng mạnh tay xử lý các tài xế bấm còi bừa bãi, gây ra nhiều cái chết thương tâm.

Còn nhớ Pháp Luật TP.HCM ngày 10-6 có đăng bài “Hiểm họa từ còi hơi” báo động nạn xài còi hơi vô tội vạ của một số người và các hậu quả liên quan. Đến bốn ngày sau đó thì xảy ra tai nạn đau lòng khiến một bé gái 2 tuổi chết thảm mà nhiều báo đã phản ánh.

Việc trừng phạt các tài xế bấm còi hơi gây tai nạn chắc chắn là điều phải làm. Nhưng có cách nào để việc sử dụng các còi “sát nhân” này được ngăn chặn, phát hiện ngay từ đầu nhằm giảm thiểu số người chết oan mạng? Ý tôi muốn nói đến việc kinh doanh loại hàng này, việc xử lý kịp thời của lực lượng CSGT… mà lâu nay gần như bị bỏ lửng.

NGUYỄN TIẾN (nguyentienlam…@yahoo.com)

Những tiếng còi với âm lượng quá cao luôn là cơn ác mộng của mọi người. Nhất định phải phạt và phạt thật nặng. Cạnh đó, phải tăng cường kiểm tra, không cho phép kinh doanh các loại còi to như thế. Ở Đức, nơi tôi đang sống, hầu như không có tiếng còi vì nước này chỉ cho nhấn còi khi có tình tiết nguy hiểm.

NGUYỄN HOÀNG HẢI (nguyen_hoanghai@...)

Tôi đã có mấy lần suýt té do bị tiếng còi làm giật mình. Vậy mà các CSGT đứng gần đó và tất nhiên nghe rất rõ tiếng còi lại không có phản ứng gì! Tôi đề nghị pháp luật xử nghiêm người bấm còi và cả những CSGT biết mà ngó lơ để không còn những chuyện đáng tiếc xảy ra.

CAO CUONG (caocuongnguyen@...)

CSGT phải thực thi nghiêm luật giao thông, nhất là phải cấm tuyệt đối việc sử dụng còi hơi. Trong bất kỳ tình huống nào thì CSGT cũng phải phạt thật nặng các tài xế sử dụng còi bừa bãi, mọi lúc mọi nơi với mục đích tranh giành đường lưu thông, gọi bạn lái, chào nhau ở chốn đông người.

NGUYỄN NGỌC SƠN (sonthuy…@yahoo.com.vn)

Tôi từng là nạn nhân tiếng còi hơi của xe buýt. Cách đây hai năm, trong lúc tôi đi đúng phần đường quy định, một xe buýt phía sau chạy đến đã bấm còi rất to khiến tôi giật mình, ngã xuống đường. Rất may, do tôi đi sát lề đường nên không có việc gì xảy ra. Lúc đó, tài xế thản nhiên đi tiếp, còn tiếp viên thì ló mặt ra cười. Tôi rất mong pháp luật có biện pháp chế tài mạnh đối với các xe sử dụng còi hơi trong thành phố.

TRẦN VĂN QUỚI (lgtvquoi…@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.