Xử lý 6 cửa hàng xăng dầu nghỉ bán không xin phép

(PLO)- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cây xăng đóng cửa không bán.

Chiều 31-3, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, xác nhận thông tin về nhiều cây xăng trên địa bàn tỉnh đóng cửa và người dân ồ ạt đi mua xăng về dự trữ là có. “Sau khi nhận được thông tin, sở đã thành lập hai đoàn đến các địa phương để kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật” - ông Phong nói.

Người dân TX Long Mỹ (Hậu Giang) ồ ạt mua xăng về dự trữ do nhiều cây xăng trên địa bàn đóng cửa và rộ tin đồn tất cả cây xăng sẽ nghỉ bán. Ảnh: Người dân cung cấp

Cũng theo giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy nếu cơ sở muốn đóng cửa nghỉ bán phải xin phép trước 30 ngày và phải được sự đồng ý của cơ quan chức năng chứ không được tự ý nghỉ. Nếu đơn vị nào không chấp hành theo quy định sẽ bị phạt theo Nghị định 63.

“Qua hai ngày kiểm tra, chúng tôi đã lập biên bản, xử phạt sáu cửa hàng với mức phạt là 40 triệu đồng/cửa hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh, nếu các trường hợp vi phạm thực tế còn xăng dầu nhưng cố ý nghỉ bán sẽ bị phạt bổ sung là tước giấy phép ba tháng” - ông Phong thông tin thêm.

Trước đó, người dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phản ánh việc nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu bất ngờ đóng cửa không bán khiến bà con hoang mang và rộ lên tin đồn sắp đóng cửa tất cả cây xăng. Ngay sau đó, nhiều người đã rồng rắn xếp hàng để mua về dự trữ.

“Không có chuyện đóng cửa cây xăng, tôi khuyên bà con hãy mua xăng theo nhu cầu thực tế, đừng mua mặt hàng này dự trữ trong nhà nhiều vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, nhất là thời tiết đang vào mùa khô như hiện nay. Qua kiểm tra thực tế, tôi có chỉ đạo đối với tất cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải mở cửa bán phục vụ cho người dân” - ông Phong khuyến cáo với bà con, đồng thời khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.