Hậu Giang: Lập trạm kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh

(PLO)- Tỉnh Hậu Giang chính thức áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người trên toàn tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm nếu đơn vị, địa phương vi phạm.

Chiều 27-3, chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu đã ký ban hành Chỉ thị số 510 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh quyết định chính thức áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người trên toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 28-3 đến hết ngày 15-4. Cụ thể, dừng các hoạt động hội họp, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Dừng triệt để các nghi thức tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên, dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, như tự điểm ca nhạc, CLB hát với nhau, karaoke, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, phòng tập gym, rạp chiếu phim, hớt tóc,... Cạnh đó, chỉ thị cũng đề nghị người dân nên hạn chế di chuyển, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch về Hậu Giang. Tổ chức, sắp xếp lại hoạt động giao thông công cộng như, bến xe khách, bến tàu, taxi,... để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

“Giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Sở Y tế tổ chức các trạm kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh để tăng cường biện pháp giám sát dịch” - chỉ thị nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu sở, ban ngành, địa phương nếu để xảy ra tụ tập đông người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.