Xin lộc, bẻ cây, hái hoa nơi công cộng có bị phạt không?

(PLO)- Xin lộc đầu năm là nét văn hóa quen thuộc, nhưng việc tự ý bẻ cành, hái hoa tại nơi công cộng có thể bị xem là hành vi làm hư hỏng tài sản và bị xử phạt theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỗi dịp đầu năm, không ít người có thói quen xin lộc bằng cách bẻ cành, hái hoa tại công viên, khu vui chơi, đình chùa hoặc các tuyến đường trang trí cây cảnh. Tuy nhiên, hành vi này liệu chỉ là phong tục đầu xuân hay có thể bị xử phạt theo quy định pháp luật?

ThS Đặng Trần Kha, giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cho biết, cần phân biệt rõ giữa tập quán văn hóa và hành vi xâm phạm tài sản.

Theo ThS Kha, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định 282/2025, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức khác hoặc tài sản đồng sở hữu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

“Cây cảnh, hoa trang trí tại nơi công cộng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp… đều là tài sản của tổ chức hoặc cá nhân. Việc tự ý bẻ cành, hái hoa dù với mục đích ‘xin lộc’ vẫn có thể bị xem là hành vi làm hư hỏng tài sản” - ThS Kha phân tích.

Xin lộc
Xin lộc đầu năm là phong tục quen thuộc, nhưng việc bẻ cành, hái hoa nơi công cộng có thể bị xử phạt nếu làm hư hỏng tài sản của tổ chức, cá nhân. Ảnh minh họa: AI

Trường hợp giá trị tài sản bị thiệt hại từ đủ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo ThS Kha, việc xin lộc đầu năm nên được thực hiện đúng nơi, đúng cách, tránh biến phong tục thành hành vi vi phạm pháp luật. Bởi chỉ một cành cây bị bẻ đi không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn có thể kéo theo hệ lụy pháp lý không mong muốn cho người thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.