Xin giám định ADN hài cốt liệt sĩ sao khó quá!

Theo trình bày của ông Trần Văn Thuận (ảnh, ngụ ấp Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng, Đức Hòa, Long An), cha ông là liệt sĩ Trần Văn Hòa sinh năm 1937, nhập ngũ ngày 5-8-1960, cấp bậc thượng úy, chính trị viên Tiểu đoàn 4-F338.

Cha ông hy sinh tháng 4-1972 tại lộ Cái Sắn (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang).

Qua thông tin từ đồng đội cũ, gia đình được biết hiện nay tại mộ số 6, hàng 1, lô 3, khu B Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Hiệp có ghi tên “Trần Văn Hòa” nhưng không có quê quán, đơn vị. Nghi là mộ cha, ông Thuận làm đơn gửi đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kiên Giang xin giám định ADN hài cốt tại ngôi mộ này nhưng lại được hướng dẫn phải tự gửi đơn lên Cục Người có công.

Trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Quốc Trung, Trưởng phòng Người có công (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kiên Giang), cho biết trong trường hợp nêu trên, Sở không có trách nhiệm là cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ với Cục. Gia đình phải tự làm đơn gửi lên Cục. Nếu được Cục đồng ý thì Sở mới tiến hành các thủ tục lấy mẫu sinh phẩm để giám định theo quy định.

Về việc này, ông Đặng Ngọc Tảo, Trưởng phòng Người có công (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An), thông tin trước đây Công văn 600 ngày 21-6-2012 của Cục Người có công (về việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin) đã giao quyền cho Sở LĐ-TB&XH tại địa phương có mộ thẩm định, sau đó gửi mẫu sinh phẩm cho Cục. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện, một số sở thẩm định hồ sơ quá lỏng lẻo nên Cục có thêm Công văn 191 ngày 21-2-2013 với nội dung: Chỉ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang để giám định khi có ý kiến của Cục.

“Về cơ bản, quy trình thực hiện tại hai công văn đều như nhau, chỉ khác là tại Công văn 191 thì Cục sẽ thẩm định trước thay vì sở. Còn để thực hiện các quy trình liên quan thì ngành chức năng phải làm chứ để người dân “tự bơi” là không ổn. Qua thông tin báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình ông Thuận để hướng dẫn gia đình ông bổ sung các thủ tục cần thiết. Sau đó đích thân Sở LĐ-TH&XH tỉnh Long An sẽ hoàn tất hồ sơ này gửi Cục xem xét. Người dân cứ yên tâm” - ông Tảo khẳng định.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.