Xét xử vụ đưa người vượt biên từ tin báo của PV báo Pháp Luật TP.HCM

(PLO)- Bị cáo Bùi Hoàng Hiệp bị tuyên án một năm sáu tháng tù vì tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (23-8), TAND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Hoàng Hiệp (36 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Hoàng Hiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Hoàng Hiệp. Ảnh: HUỲNH DU

Theo thông tin vụ án, ngày 20-9-2022, sau khi tiếp nhận tin báo từ PV báo Pháp Luật TP.HCM, lực lượng Công an huyện Đức Huệ; lực lượng phòng chống ma túy, tội phạm của BCH Biên phòng tỉnh Long An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phối hợp chặn bắt nhóm người vượt biên trái phép.

Trong lúc này, PV báo Pháp Luật TP.HCM đeo bám theo xe ô tô biển số 51K-28883 xuất phát từ ngôi nhà trên đường HT44, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM hướng về Cửa khẩu Tho Mo (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An).

Công an phối hợp với biên phòng đưa những người liên quan về Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trong đêm 20-9. Ảnh: YT
Công an phối hợp với biên phòng đưa những người liên quan về Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trong đêm 20-9. Ảnh: YT

Dọc đường đi, PV đã thông báo, cập nhật tình hình với công an và biên phòng. Trong lúc trời mưa lớn, các lực lượng chức năng đã lập 9 chốt trên đường DT838 và các tuyến đường biên để đeo bám, cập nhật tình hình di chuyển của chiếc xe ô tô đưa người vượt biên trái phép.

Khoảng 21 giờ 25 phút ngày 20-9-2022, tổ công tác gồm Đồn Biên Phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây và lực lượng Công an phát hiện đối tượng Bùi Hoàng Hiệp điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51K-28883 chạy vào một bãi đỗ xe ven bờ Kênh Cũ thuộc địa phận xã Mỹ Quý Tây để đưa hai người trong xe là Nguyễn Lâm Cao Nguyên (quê Hậu Giang) và Nguyễn Văn Bách (quê Thanh Hóa) xuất cảnh trái phép.

Nguyễn Văn Bách khai nhận, thông qua mạng xã hội, có người dụ dỗ qua Campuchia làm việc trong casino với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Bách được người đó hẹn đến bến xe An Sương (huyện Hóc Môn, TP.HCM) sẽ có người đưa sang Campuchia, nên chiều 20-9 đã đến theo lời hẹn.

Bùi Hoàng Hiệp bị bắt đưa về Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây ngày 21-9. Ảnh: HUỲNH DU

Bùi Hoàng Hiệp bị bắt đưa về Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây ngày 21-9. Ảnh: HUỲNH DU

Tại bến xe, Bách được đưa về một căn nhà ở đường HT44, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM. Sau đó, Bách được đưa đến Long An, qua biên giới thì bị lực lượng Biên Phòng, Công an bắt giữ. Còn Nguyễn Lâm Cao Nguyên khai, ở trọ cùng Bùi Hoàng Hiệp, được Hiệp rủ qua Campuchia đánh bạc.

Trong khi đó, Bùi Hoàng Hiệp khai mình được thuê đưa người lên biên giới để xuất cảnh sang Campuchia với tiền công 5 triệu đồng/người và đã nhận trước số tiền này.

Tại phần xét hỏi tại phiên tòa, đại diện VKS huyện Đức Huệ cho rằng Bùi Hoàng Hiệp đã biết rõ việc xuất nhập cảnh là trái phép nhưng vẫn cố tình đưa người vượt biên sang biên giới, lại vào buổi tối.

Bị cáo Bùi Hoàng Hiệp cho rằng mình thiếu nhận thức nên đã phạm tội. Ảnh: HUỲNH DU

Bị cáo Bùi Hoàng Hiệp cho rằng mình thiếu nhận thức nên đã phạm tội. Ảnh: HUỲNH DU

Bùi Hoàng Hiệp nói “ Bị cáo thấy người ta đi chơi đánh bài, rồi đi theo, biết ta đi mình đi, chớ không nghĩ mình phạm tội. Trước đây có đi làm ở Campuchia, có bạn từng làm chung công ty ở Campuchia nên nhờ dẫn qua dùm, có xe ôm đón ở cửa khẩu Thomo”.

Ở phần tranh luận Bùi Hoàng Hiệp cho rằng mình thiếu nhận thức về pháp luật nên đã phạm tội, mức án của VKS đưa ra từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù là quá nặng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định: Bùi Hoàng Hiệp không phải thiếu nhận thức vì đã học hết lớp 12, Hiệp đủ nhận thức về những điều sai trái của pháp luật, Hiệp đã lợi dụng sự sơ hở của cơ quan chức năng để đưa người xuất cảnh trái phép.

HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Bùi Hoàng Hiệp là nghiêm trọng. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội để đạt được lợi ích cho bản thân.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Bùi Hoàng Hiệp một năm sáu tháng tù và bị phạt bổ sung 15 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm