Xét xử bảo mẫu lập nhà trẻ không phép làm bé trai 2 tuổi tử vong

(PLO)- Không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non nhưng Thư vẫn lập nhà trẻ không phép rồi nhận giữ nhiều trẻ khiến bé trai 2 tuổi tử vong. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, TAND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử vụ chủ nhà trẻ không phép làm bé trai hai tuổi tử vong.

Bị cáo Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Theo cáo trạng, Thư là chủ nhà trẻ tên “Nhóm trẻ Minh Ngọc" thuộc ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thư không có các giấy tờ theo quy định, cơ cấu tổ chức nhóm trẻ chưa đảm bảo số lượng người, một mình Thư đảm nhận tất cả các công việc tại cơ sở giữ trẻ.

Năm 2015, UBND xã Vĩnh Hanh có đến kiểm tra, phát hiện nhà trẻ này vẫn hoạt động nhưng không có quyết định về việc thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập nên yêu cầu Thư ngưng hoạt động. Tuy nhiên, đến năm 2022 cơ sở vẫn chưa được cấp phép nhưng đã hoạt động trở lại.

Dù nhà trẻ không phép nhưng Thư vẫn nhận trông giữ 9 trẻ, trong đó có bé NHB (2 tuổi). Khoảng 6 giờ 30 ngày 25-5, B được mẹ gởi tại nhà trẻ của Thư. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thư thấy cháu B khóc, có biểu hiện mệt và uốn mình nên gọi điện thoại cho mẹ cháu đến rước về.

xet-xu-bao-mau-an-giang.jpg
Không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non nhưng Thư vẫn lập nhà trẻ không phép rồi nhận giữ nhiều trẻ khiến bé trai 2 tuổi tử vong. Ảnh: HD

Khi ông ngoại đến nhà trẻ thì thấy cháu B có biểu hiện bị ngất xỉu nên cùng mẹ B đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu B đã tử vong trước khi vào trung tâm y tế. Vụ việc được gia đình cháu bé trình báo công an.

Kết luận giám định thể hiện nguyên nhân chết của cháu bé là sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.

Tại toà, Thư thừa nhận bản thân không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non và nhà trẻ không phép nhưng vẫn nhận giữ nhiều trẻ. Tuy nhiên, Thư khai không có đánh B, không thấy B té ngã và không thấy ai xô đẩy.

ne-trai-tu-vong-nha-tre.jpg
Nhà trẻ không phép, nơi bé trai 2 tuổi tử vong

Sau một ngày xét xử, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai bị cáo, những người liên quan và kết quả tranh tụng, HĐXX xác định bị cáo Thư phạm tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Căn cứ vào mức độ hành vi của bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thư 12 tháng tù giam, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 200 triệu đồng.

Trao đổi PV, chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ bị hại) cho biết sẽ kháng cáo vì chị cho rằng cơ quan điều tra chưa làm rõ được cơ cấu hình thành vết thương dẫn đến bé trai tử vong. Từ đó chị cũng không đồng ý tội danh trên đối với bị cáo Thư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm