Xét công nhận GS, phó GS không được làm ồ ạt, qua loa

(PL)- Hội đồng Giáo sư (GS) nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 vừa tổ chức phiên họp thứ nhất.

Năm 2019, tổng số thành viên các Hội đồng GS ngành, liên ngành là 276 người, trong đó có 162 thành viên đã tham gia từ nhiệm kỳ 2014-2019, số thành viên mới là 114 người. Số thành viên có chức danh GS là 256, chiếm tỉ lệ 92,75%; số thành viên có chức danh phó GS là 20, chiếm tỉ lệ 7,25%. Hội đồng GS nhà nước đã công bố danh sách 28 ủy viên Hội đồng GS nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. Những GS này đồng thời làm chủ tịch của 28 Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2019. Các thành viên Hội đồng GS ngành, liên ngành được tuyển chọn theo tiêu chí mới của quy chế Hội đồng GS nhà nước mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (Chủ tịch hội đồng) đã ký.

Phát biểu tại phiên họp, ông Phùng Xuân Nhạ (Chủ tịch Hội đồng GS nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023) nhấn mạnh tới tính nghiêm minh, công tâm, công bằng và khách quan trong quá trình xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, phó GS năm 2019.

Trong đó lưu ý chú trọng việc thẩm tra thâm niên đào tạo, công nhận giờ giảng, bằng cấp và đánh giá về tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo. “Việc xét chọn hồ sơ ứng viên phải được làm chặt chẽ ở từng cấp hội đồng, tránh làm ồ ạt, qua loa, đặc biệt không để xảy ra tình trạng chồng chéo nhiệm vụ giữa các cấp hội đồng, gây khó khăn cho ứng viên và không đảm bảo chất lượng các hồ sơ ứng viên” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.