Xếp hạng 25 quốc gia xuất khẩu nhiều vũ khí nhất

(PLO)- Các liên minh quốc tế chiến lược thường được phản ánh trong các quốc gia bán vũ khí cho nhau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2020, chi tiêu quân sự và quốc phòng toàn thế giới lên mức cao nhất mọi thời đại với gần 2.000 tỉ USD. Phần lớn dành cho mua sắm vũ khí, thiết bị quân sự như xe tăng, máy bay, tên lửa và các hệ thống phần cứng và vũ khí khác.

Không nhiều nước có ngành công nghiệp tư nhân đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu quân đội, phải dựa vào thương mại quốc tế để mua sắm vũ khí.

Sử dụng dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) 24/7 Wall St. (Mỹ, trang web chuyên tin tức tài chính về thị trường chứng khoán, các ngành công nghiệp và chính sách của chính phủ đối với nền kinh tế) ngày 11-1 xác định 25 quốc gia là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất.

Xe tăng chiến đấu K-2 của Hàn Quốc do Hyundai Rotem Co. phát triển, được triển khai tại cuộc triển lãm quốc phòng Defense Expo Korea 2022 ở một căn cứ quân sự ở Pocheon (Hàn Quốc) vào ngày 20-9-2022. Ảnh: BLOOMBERG

Xe tăng chiến đấu K-2 của Hàn Quốc do Hyundai Rotem Co. phát triển, được triển khai tại cuộc triển lãm quốc phòng Defense Expo Korea 2022 ở một căn cứ quân sự ở Pocheon (Hàn Quốc) vào ngày 20-9-2022. Ảnh: BLOOMBERG

Các nước được xếp hạng dựa trên giá trị xuất khẩu vũ khí trong tổng lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu từ năm 2017 đến năm 2021.

25 nước đó là: Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Ý, Anh, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Israel, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Ukraine, Thụy Sĩ, Úc, Canada, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Nam Phi, Belarus, Brazil, NaUy, Ấn Độ, CH Czech, và Jordan. Chỉ riêng Mỹ (39%) và Nga (19%) chiếm hơn một nửa tổng lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Các liên minh quốc tế chiến lược thường được phản ánh trong các quốc gia bán vũ khí cho nhau. Khoảng 23% tổng vũ khí xuất khẩu của Mỹ đến Saudi Arabia, một đồng minh quan trọng của Mỹ ở Trung Đông. Những khách hàng mua vũ khí lớn thứ hai và thứ ba của Mỹ là Úc (9,4%) và Hàn Quốc (6,8%) cũng là những đồng minh chủ chốt của Mỹ. Đây là những quốc gia mua nhiều vũ khí nhất từ Mỹ.

Với Nga, khách hàng lớn nhất là Ấn Độ (28%), lớn thứ hai là Trung Quốc (21%), lớn thứ ba là Ai Cập (13%). Theo trang Foreign Policy gần đây, việc bán vũ khí của Nga cho một số quốc gia châu Phi đã bị cắt giảm đáng kể do hậu quả trực tiếp của cuộc chiến giữa Nga với Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.