Xem xét hạ hạnh kiểm nếu học sinh vi phạm luật giao thông

(PLO)- Cùng với việc xử lý vi phạm, Công an huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng đã gửi thông báo 99 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm cho các trường học, cơ sở giáo dục.

Ngày 9-1, Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cho biết từ 30-9-2023 đến nay đã phát hiện 99 trường hợp là học sinh, sinh viên vi phạm ATGT.

hoc-sinh-1-3574-4992.jpg
Học sinh, sinh viên vi phạm ATGT có thể bị hạ hạnh kiểm. Ảnh: VT

Đây là kết quả của việc phối hợp giữa Công an huyện Đạ Huoai, Phòng CSGT và các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện nhằm xử lý triệt để tình trạng học sinh điều khiển các phương tiện giao thông trái quy định và vi phạm luật giao thông đường bộ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, công an huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 13 phóng sự tuyên truyền; triển khai 5 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, 01 tổ tự quản về TTATGT.

Ngoài ra, công an huyện Đạ Huoia đã tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về ATGT cho 140 học sinh, giáo viên.

Đồng thời, đề nghị 84 phụ huynh ký cam kết không giao xe cho học sinh, sinh viên chưa đủ điều kiện điều khiển.

Cũng theo cơ quan này, từ 30-9-2023 đến nay đã phát hiện 99 trường hợp là học sinh, sinh viên vi phạm ATGT. Cùng với xử phạt, cơ quan này đã gửi thông báo học sinh, sinh viên vi phạm cho cơ sở giáo dục.

hoc-sinh-3-7584-3181.jpg
Công an Đạ Huoai phối hợp với các trường tuyên truyền ANTG cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: VT

Trao đổi với PLO, ông Chu Quý Hợi - Hiệu trưởng Trường THPT Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai cho biết, đến thời điểm hiện tại Trường THPT Đạ Huoai đã nhận được 14 thông báo học sinh vi phạm luật giao thông từ công an.

Ngày 8-1, Trao đối với PLO về việc phối hợp xử lý học sinh vi phạm luật giao thông, ông Chu Quý Hợi - Hiệu trưởng trường THPT Đạ Huoia, huyện Đạ Huoai cho biết, theo văn bản của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng thì những học sinh vi phạm luật giao thông mà có thông báo của cơ quan chức năng có đóng thì nhà trường sẽ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

Cụ thể, đối với khối 10, 11 tối đa là xếp trung bình, lớp 12 là đạt. Sau khi có đề xuất của giáo viên chủ nhiệm, hội đồng giáo viên nhà trường sẽ họp để đánh giá là suốt một quá trình em đó có thay đổi hay không, thời gian tính từ khi em đó vi phạm cho đến kết thúc học kì này có vi phạm nữa hay không, có tiếp tục sử dụng phương tiện đó nữa hay không.

hoc-sinh-2-4371-2152.jpg
Học sinh điều khiển xe trái quy định bị công an xử phạt. Ảnh: VT

“Đến thời điểm hiện tại (chiều 8-1 - PV) nhà trường chưa có kết quả đánh giá, vì mới đang bắt đầu họp”, ông Hợi cho biết thêm.

Một lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng cho biết, huyện Đạ Huoai được đánh giá là địa phương có sự phối hợp tốt nhất giữa công an và các cơ quan liên quan trong việc xử lý, chấn chỉnh tình trạng học sinh điều khiển xe không đúng quy định và vi phạm ATGT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.