Xem xét đặc cách cho thí sinh bỏ thi vì cha đâm chết mẹ

(PLO)-Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam chờ kết quả thi của Tú để xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho em Tú. 

Ngày 27-6, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở đang chờ kết quả thi môn Văn của em Tô Văn Tú (học sinh trường THPT Trần Phú - thí sinh bỏ thi vì cha đâm mẹ tử vong) để xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho em.

Ông Quốc cho hay, theo quy chế thì em Tú nằm trong điều kiện được xem xét nếu thỏa mãn điều kiện kết quả học tập lớp 12 đạt loại trung bình và hạnh kiểm khá trở lên, môn đã thi (cụ thể là môn Văn) đạt 5 điểm trở lên thì đủ điều kiện đề nghị xét đặc cách.

Tang lễ mẹ em Tú. Ảnh: TN.

“Đối với Tú, nghe nói là học lực trung bình và hạnh kiểm khá. Nếu môn Văn em đạt 5 điểm trở lên sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp. Hiện nay mình đang chờ điểm thi môn Văn của em, sau đó sẽ họp hội đồng chấm thi kiểm tra lại các điều kiện. Nếu được sẽ làm biên bản đề nghị xét tốt nghiệp”, ông Quốc nói.

Được biết, gia đình Tú thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tú có một người chị đang làm ăn xa ở TP.HCM và một em gái chuẩn bị vào lớp 10, trường THPT Trần Phú. Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, Tú trở thành trụ cột của gia đình.

“Đối với trường hợp của em gái Tú, tôi đề nghị xem xét nhà trường hỗ trợ sách vở, xe đạp, cố gắng quan tâm em. Nếu gặp khó thì báo Sở tìm hướng giải quyết. Riêng học phí của em thì với điều kiện của em chắc chắn sẽ được miễn giảm”, ông Quốc nói.

Theo ông Quốc, trước mặt địa phương cùng người thân lo tang cho mẹ Tú. Đồng thời, ông đề nghị thầy cô đến nhà động viên thăm hỏi Tú và em gái để các em vượt qua nỗi đau, ổn định tinh thần.

Như PLO đã thông tin, trưa 25-6, hai vợ chồng ông Tô Văn Mai (47 tuổi, ngụ thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) làm gà chuẩn bị đám giỗ cha mẹ. Trong lúc làm gà, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên cãi nhau. Đỉnh điểm, ông Mai dùng con dao cầm sẵn trên tay đâm bà Võ Thị Bảy (45 tuổi, vợ ông Mai tử vong).

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ ông Mai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.