Xe ưu tiên có ưu tiên trước tất cả?

(PL)- Trong tuần, về việc ủng hộ hay không ủng hộ xăng E5, bạn HoangSan bình luận: “Việc sử dụng xăng E5 có hại cho động cơ xe hay không các nhà khoa học đã giải thích. 

Tuy nhiên, về phía người tiêu dùng có tin dùng hay không là chuyện khác. Bất kỳ sản phẩm nào khi mới ra thị trường muốn tồn tại thì chất lượng, giá cả là điều quyết định. Các đại lý bán xăng và người mua phải nhìn thấy lợi ích rõ ràng thì mới quyết định ủng hộ việc sử dụng xăng E5 hay không”.

Từ bài viết “Hiếp dâm trẻ em: Tội ác không thể dung thứ” có thể thấy nỗi lo vấn nạn này đang ngày càng dâng cao. “Biết làm sao để bảo vệ con cái của mình trước loại tội phạm này? Hành vi mất nhân tính với trẻ nhỏ không thể tha thứ dù với bất cứ lý do gì” - bạn ThuThuy bày tỏ. Tuy nhiên, theo bạn Hunghia, không thể phủ nhận một phần nguyên nhân dẫn đến việc đau lòng trên là do “cha mẹ quá lơ là, thiếu hiểu biết để bảo vệ trẻ”.

Xe cứu hỏa và xe khách hư hỏng nặng sau vụ va chạm. Ảnh: ZING

Bài viết về bầu Đức và cái ghế phó chủ tịch VFF cũng khiến độc giả bàn luận sôi nổi. Bạn Vũ Thanh nhận định: “Sự thiếu minh bạch, thiếu công bằng trong công tác đề cử, ứng cử nhân sự sẽ khiến tổ chức bị trì trệ phát triển. Hãy suy nghĩ thật kỹ những hệ lụy mà nó tạo ra đối với bóng đá nước nhà”. Bạn đọc Laolang khuyến nghị: “Đừng vì lợi ích trước mắt, cá nhân mà hành xử thiếu chuyên nghiệp rồi kết quả là mất tất cả”.

Nóng nhất trong tuần là thông tin xe cứu hỏa đi ngược chiều cao tốc gây ra tai nạn với xe khách. Từ đây nảy ra trận tranh cãi về quyền ưu tiên, ưu tiên sao cho đúng. “Đúng là luật cho phép xe cứu hỏa quyền ưu tiên nhưng sử dụng quyền ưu tiên cũng phải dựa trên tình huống thực tế ở hiện trường. Được chạy ngược chiều nhưng phải xem đường có thuận lợi đi được thì mới đi chứ” - bạn Trần Sơn nói. Phần nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan công an phải thực nghiệm rõ ràng xem lỗi là của bên nào. “Từ thực tế rút ra bài học để ngăn ngừa tai nạn tương tự xảy ra lần thứ hai. Kể cả luật không còn phù hợp, cần sửa thì phải sửa” - bạn HoGia dứt khoát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.