Xe sang sẽ ồ ạt cập cảng TP.HCM, nộp ngân sách 4.000 tỉ đồng

(PLO)- Cục Hải quan TP.HCM sẽ phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với nhóm doanh nghiệp nhập khẩu ô tô để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng.         
Theo Cục Hải quan TP.HCM, dự báo thì từ cuối quý III đến đầu quý IV năm 2018, lượng ô tô (dòng xe sang) nhập khẩu từ châu Âu và Bắc Mỹ sẽ nhiều hơn theo đơn đặt hàng của các công ty. Như vậy, trong bốn tháng cuối năm 2018 Cục Hải quan TP.HCM có thể thu ngân sách nhà nước thêm khoảng 3.000 tỉ đồng đến 4.000 tỉ đồng từ dòng ô tô này.
Cục Hải quan TP.HCM sẽ phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với nhóm doanh nghiệp nhập khẩu ô tô để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Xe sang sẽ ồ ạt cập cảng TP.HCM, nộp ngân sách 4.000 tỉ đồng ảnh 1
Xe sang nhập về Việt Nam góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Theo phân tích của Cục Hải quan TP.HCM, trong năm tháng qua, kim ngạch nhóm mặt hàng ô tô các loại nhập khẩu giảm sâu, chỉ đạt hơn 35 triệu USD, giảm gần 274 triệu USD so với cùng kỳ năm 2017.
Tất cả dòng xe nhập khẩu đều giảm, trong đó, dòng xe chín chỗ ngồi trở xuống giảm mạnh nhất, chỉ đạt hơn 17 triệu USD, giảm hơn 10 lần so với năm trước; dòng ô tô vận tải cũng giảm ở mức cao chỉ đạt 11 triệu USD, trong khi cùng kỳ đạt hơn 102 triệu USD… khiến số thu ngân sách từ mặt hàng này chỉ đạt 2.000 tỉ đồng, giảm hơn 5.040 tỉ đồng so với cùng kỳ 2017.
Kim ngạch ô tô dưới chín chỗ ngồi nhập khẩu trong tháng 5-2018 của cả nước đạt 68 triệu USD, lũy kế năm tháng năm 2018 đạt 248 triệu USD, trong khi tháng 5-2018, tại Cục Hải quan TP.HCM chỉ đạt hơn 5 triệu USD (chỉ chiếm 7%), lũy kế năm tháng năm 2018 chỉ đạt 21,5 triệu USD, chỉ chiếm 8,7% tổng kim ngạch của cả nước. Điều này cho thấy lượng ô tô nhập khẩu tại Cục Hải quan TP.HCM ít hơn các địa phương khác rất nhiều, ảnh hưởng đến số thu ngân sách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.