Top ô tô bán chạy nhất Việt Nam có nhiều thay đổi

(PLO)- Trong tháng 2-2018, 10 cái tên trong danh sách xe bán chạy thì có tới chín mẫu xe được lắp ráp trong nước.

Tháng 2 vừa qua được coi là phần thắng của xe lắp ráp trong nước, khi chiếm tới chín trong 10 mẫu xe bán nhiều nhất thị trường.

Mẫu xe nhập khẩu duy nhất có tên trong top 10 - Ford Ranger - cũng bị rơi khỏi vị trí top 3 mà nó chiếm cứ trong suốt gần hai năm nay, với doanh số sụt giảm tới hơn 50% so với tháng trước đó.

Toyota Vios là mẫu xe lắp ráp tại Việt Nam duy trì phong độ nhiều năm liền, với 1.541 xe bán ra trong tháng trước.

Đứng ở các vị trí tiếp theo là Mazda CX-5 với 859 xe và Toyota Innova với 732 xe. Mazda3 tháng trước còn bám đuổi gắt gao Toyota Vios, nay đã tụt lại vị trí thứ năm, sau Ford Ranger.

Trong bảng xếp hạng lần này, Toyota Camry sau nhiều tháng liền vắng bóng đã quay trở lại, xếp thứ 10 với 263 xe bán ra. Đứng ngay kế sau là Mazda2 với doanh số chỉ thua đúng một chiếc.

Các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước có nhiều lợi thế hút người mua hơn so với ô tô nhập khẩu.

Tính chung trong tháng 2-2018 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ 12.394 xe các loại, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2017 và giảm khoảng 50% so với tháng 1-2018.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 14.560 chiếc, giảm 6% và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 3.061 xe (bao gồm cả xe du lịch và xe chuyên dụng/thương mại), giảm 35% so với tháng trước.

Các mẫu xe nhập khẩu vốn được ưa chuộng nhưng do chưa đáp ứng được những thủ tục mới có trong Nghị định 116/2017 nên hiện không còn xuất hiện trong danh sách các mẫu xe bán nhiều nhất tháng.

Đáng chú ý có Toyota Fortuner chỉ bán được ba chiếc, Honda CR-V bán được chín chiếc… Ngoài ra, mẫu Ford Ecosport, do là thời điểm chuẩn bị đón phiên bản 2018 sắp sửa ra mắt nên trong tháng 2 vừa qua chỉ có 46 chiếc đến tay người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.