Xé giấy đăng ký kết hôn có bị xử phạt?

(PLO)- Phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với các nhân có hành vi hủy hoại các giấy tờ hộ tịch.

Em gái tôi muốn ly dị nhưng chồng em tôi không chịu. Mỗi lần em tôi đề cập đến ly dị thì chồng nó lại mang giấy đăng ký kết hôn ra dọa đòi xé. Tôi nghe nói người nào xé giấy kết hôn sẽ bị phạt. Vậy, xin hỏi luật pháp có quy định về việc này không? Nếu có thì mức phạt như thế nào?

Bạn đọc Huỳnh Văn Hải (haihuynh…@yahoo.com).

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Giấy đăng ký kết hôn không chỉ là giấy tờ quan trọng để ghi nhận quan hệ hôn nhân của hai người nam, nữ mà còn là một trong những giấy tờ không thể thiếu khi làm thủ tục ly hôn. Đây một loại giấy tờ hộ tịch của công dân.

Khoản 3 Điều 36 Nghị định 110/2013 quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi hủy hoại các giấy tờ hộ tịch.

Như vậy, nếu em rể bạn có hành vi hủy hoại giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng thì sẽ bị áp dụng mức phạt trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...