Xe điện 3 bánh: Cấm nhưng vẫn bán!

(PLO)- Bạn đọc thắc mắc về xe điện 3 bánh có hai hàng ghế, “áo mưa” che phủ có được phép lưu thông không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên mạng xã hội TikTok, một clip rao bán xe điện 3 bánh với hình dáng bắt mắt, độc lạ đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Bạn đọc thắc mắc loại xe điện 3 bánh này có được lưu thông tại Việt Nam?

xe-dien-3-banh-cam-nhung-van-ban-h3.jpg
Clip rao bán xe điện 3 bánh độc lạ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: MXH

Quảng cáo bất chấp pháp luật

Cụ thể, tài khoản TikTok có tên XĐH đăng tải clip chạy xe điện 3 bánh, có hai hàng ghế kèm “áo mưa” bọc kín xung quanh xe, che khuất tầm nhìn, đi lại vô tư giữa đường, kèm theo những lời giới thiệu sản phẩm rất hoa mỹ mời chào người mua.

Dưới phần bình luận, nhiều người thắc mắc tại sao xe điện 3 bánh bị cấm lưu thông nhưng vẫn bán và quảng cáo rầm rộ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Tài khoản TikTok có tên ĐV bình luận: "Xe này đi mưa gió rất nguy hiểm, bánh nhỏ, gầm thấp còn trùm kín mít. Gió thổi lật xe như chơi, vậy mà cũng bán được. Tôi đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra đại lý này".

Một tài khoản khác tên LVT viết: "Việt Nam cấm lưu thông xe điện 3 bánh mà vẫn bán ngang nhiên, chưa kể vô số người hỏi mua. Xe này mà đi ra đường sẽ bị CSGT bắt giữ liền, chưa kể nhìn không an toàn, dễ xảy ra tai nạn".

Để tìm hiểu sự việc, PV đã liên hệ với đại lý xe điện này qua fanpage có tên XĐHT với hơn 37 ngàn lượt theo dõi.

Trong vai người đi mua xe, PV được tư vấn viên giới thiệu đây là loại “xe điện 3 bánh hai hàng ghế super sport (siêu thể thao) F88-02”, phân phối độc quyền tại đại lý, có giá 27.500.000 đồng. Ngoài ra, tặng kèm áo mưa phủ nguyên xe trị giá 3.000.000 đồng.

xe điện 3 bánh cấm nhưng vẫn bán
Theo lời giới thiệu, đây là xe điện 3 bánh hai hàng ghế super sport F88-02. Ảnh: MXH

Người tư vấn cho biết xe điện 3 bánh không cần đăng ký biển số và khẳng định nếu tuân thủ quy định an toàn giao thông sẽ không bị CSGT bắt giữ.

xe-dien-3-banh-cam-nhung-van-ban.jpg
Người bán khẳng định xe không cần đăng ký biển số và không bị CSGT bắt giữ nếu đi đúng luật. Ảnh: TH

Không được lưu hành

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết khi tham gia giao thông thì xe máy điện bắt buộc phải đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số trước khi lưu thông (theo khoản 3 Điều 53 và khoản 18 Điều 3 Luật giao thông đường bộ năm 2008).

Cũng theo khoản 18 Điều 3 Luật giao thông đường bộ năm 2008, xe máy điện 3 bánh là xe gắn máy 3 bánh (sử dụng động cơ đốt hoặc động cơ điện), được xem là một trong những loại xe cơ giới có thể tham gia giao thông.

Đồng thời, tại mục 4 Nghị quyết 05/2008 của Chính phủ ban hành ngày 04-02-2008 nêu rõ không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới 3 bánh nào. Đối với các loại xe cơ giới ba bánh hiện có đang lưu hành (kể cả xe cơ giới ba bánh nhập khẩu) thì cấm lưu hành tại nội thành, nội thị và các quốc lộ. Ngoại trừ các trường hợp người điều khiển xe 3 bánh là người khuyết tật, tàn tật.

Do đó có thể hiểu việc điều khiển các loại xe 3 bánh là không được phép khi lưu thông tại Việt Nam, trừ các trường hợp đặc biệt.

Việc đưa xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào hành vi thực hiện và các hậu quả gây ra.

“Hiện chưa có quy định pháp luật xử phạt đối với cửa hàng bán xe và người thực hiện hành vi chế xe. Theo đó, việc lắp thêm mái che nắng cho ôtô, xe máy khi lưu thông trên đường là vi phạm luật giao thông và chủ phương tiện xe có thể bị xử phạt lên đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân” – LS Bích Liên trao đổi về việc xe điện gắn “áo mưa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.