Xe cảnh sát tới nhà bà Yingluck vào đêm bỏ trốn

(PLO) – Các quan chức an ninh hiện tập trung vào hai chiếc xe được nhìn thấy đi vào và đi ra nơi ở của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào ngày bà biến mất.

Theo The nation, một video trích xuất từ camera an ninh được hãng thông tấn Isra của Thái Lan công bố hôm 31-8 cho thấy rất nhiều xe cộ đã đi vào sau đó đi ra khỏi nhà riêng của bà Yingluck vào ngày 23-8. Một trong số đó có xe của cảnh sát.

Hãng thông tấn Isra ghi nhận bà Yingluck trở về nhà vào khoảng 2 giờ chiều ngày 23-8. Từ thời điểm đó, nhiều chiếc xe đã đi vào và đi ra khỏi nhà bà với khoảng 20 chuyến, bao gồm một chiếc Toyota Fortuner, một chiếc Honda Civic, một chiếc xe bán tải Isuzu và một chiếc Nissan March. Bản tin cho hay chiếc Toyota Fortuner là thuộc về Pinthongta Shinawatra – con gái của cựu Thủ tướng Thaksin (anh trai bà Yingluck).

Cổng vào nhà riêng của bà Yingluck ở thủ đô Bangkok. Ảnh: The Nation

Tuy nhiên, chiếc xe khiến dư luận chú ý nhất là một xe bán tải của cảnh sát được nhìn thấy rời khỏi nhà bà Yingluck vào khoảng 9 giờ tối 23-8. Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cho biết một chiếc Toyota Vios và một chiếc Toyota Camry đã được nhìn thấy lái ra khỏi nhà bà Yingluck vào khoảng 8 giờ tối ngày 23-8, sau đó quay trở lại vào lúc 10 giờ sáng hôm sau.

Các quan chức tin rằng bà Yingluck đã sử dụng một trong những phương tiện trên để trốn thoát bởi thời gian xe đi và về tương đương với thời gian chạy tới biên giới Thái Lan-Campuchia, theo nguồn tin. Người ta cũng tin rằng bà Yingluck có lẽ đã bỏ trốn vào ngày 23-8 bởi không ai nhìn thấy bóng dáng bà vào ngày hôm sau.

Khi được hỏi về chiếc xe của cảnh sát trên, cảnh sát trưởng quốc gia, ông Chakthip Chaijinda hôm 31-8 từ chối bình luận, chỉ nói rằng ông đã chỉ đạo cho cấp phó của mình, ông Srivara Rangsibhramanakul giải quyết trường hợp này.

Trong khi đó, các quan chức hàng đầu như Thủ tướng Prayut Chanocha giữ im lặng, còn Bộ Ngoại giao nói vẫn chưa rõ nơi ở hiện nay của bà Yingluck. Ngoại trưởng Don Pramudwinai cho biết khi nào nhà chức trách Thái Lan biết được tung tích của bà Yingluck, họ sẽ yêu cầu sự hợp tác từ quốc gia mà bà Yingluck lẩn trốn.

Ông Don thêm rằng Bộ cũng đã liên hệ với các quốc gia có khả năng bà Yingluck trốn sang. Có rất nhiều báo cáo chưa được kiểm chứng nói rằng bà Yingluck trốn sang Dubai vì có ông Thaksin sống lưu vong ở đó. Còn một khả năng khác là nước Anh, người ta tin rằng bà Yingluck dự kiến xin tị nạn tại đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.