Bà Yingluck được anh giúp chạy trốn

(PLO)- Tư lệnh quân đội Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sitthisat nói rằng việc trốn thoát của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã được lên kế hoạch chu đáo từ trước với sự giúp đỡ của anh bà - cựu Thủ tướng Thaksin đang sống lưu vong ở Dubai.

“Không như những người bình thường khác, bà Yingluck tự bản thân đã có thể bỏ trốn. Anh bà ấy có thể đã chuẩn bị chu đáo phương tiện cho bà trốn thoát, chẳng hạn như máy bay riêng” - Đại tướng Chalermchai Sitthisat, tư lệnh quân đội Thái Lan, nói hôm 29-8.

Ông Chalermchai cho biết bà Yingluck nhiều lần nói rằng bà đã sẵn sàng thanh minh cho mình trước tòa và làm người khác tin rằng bà sẽ không bỏ trốn. Tuy nhiên, theo lời đại tướng, bà Yingluck lại lên kế hoạch bỏ trốn từ trước và còn rất chu đáo, chỉ chờ thời cơ chín muồi.

Đại tướng Chalermchai Sitthisat, tư lệnh quân đội Thái Lan. Ảnh: The Nation

“Chúng tôi không tự mãn. Ai có thể nghĩ rằng bà ấy sẽ từ bỏ khoản bảo lãnh tại ngoại 30 triệu baht” - ông Chalermchai nói. Tư lệnh quân đội Thái Lan cho biết ông tin rằng bà Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan mặc dù chưa có bằng cớ rõ ràng.

Ông thừa nhận việc bà Yingluck bỏ trốn trót lọt đã phơi bày lỗ hổng an ninh trong các chiến dịch của Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia (NCPO) và quân đội Hoàng gia Thái Lan trong giám sát biên giới. Dù vậy, ông phủ nhận tin đồn nói rằng chính phủ Thái Lan đã thỏa thuận ngầm với bà Yingluck để bà trốn thoát. Ông khẳng định chính phủ Thái Lan không có lợi gì khi làm như vậy.

Từ góc phân tích của ông Chalermchai, cựu Thủ tướng Yingluck đã xây dựng được mạng lưới người ủng hộ hùng hậu để giúp bà bỏ trốn và cũng sẽ không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chính phủ.

“Tôi không nhìn thấy bất kỳ lợi ích nào cho NCPO. Chúng tôi đang bị đổ thừa. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hằng ngày đều yêu cầu tôi tăng cường nỗ lực xác định vị trí của bà ấy” - ông Chalermchai nói.

Theo ông, nếu bà Yingluck đang ở nước ngoài, bà ấy có lẽ đã dùng lời lẽ công kích NCPO và lúc đó không thể thi hành bất cứ luật nào với bà ấy.

Tòa án Tối cao Thái Lan đã phát hành lệnh bắt giữ bà Yingluck hôm 25-8 sau khi bà không xuất hiện tại tòa để nghe tòa tuyên án liên quan tới vụ trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỉ USD cho chính phủ. Nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan bị cáo buộc sơ suất trong giám sát, quản lý chương trình giá gạo trên. Nếu bị kết án, bà có thể đối mặt án tù 10 năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.