Xây xong đảo nhân tạo trái phép, Trung Quốc tiếp tục trang bị cơ sở hạ tầng

(PLO) – Theo Ecns.cn, hôm 30-6, chính quyền Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành xong nhiều công trình nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam tại biển Đông và sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở vật chất, hạ tầng liên quan trên các đảo nhân tạo của quần đảo này theo như đúng kế hoạch.
Cùng ngày, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng cho hay những hoạt động xây đảo nhân tạo trên nhiều rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa sẽ được hoàn tất theo đúng tiến trình, bất chấp sự phản đối gay gắt từ Việt Nam và sự lên án của quốc tế.
“Trong giai đoạn tiếp theo, Trung Quốc sẽ bắt tay vào xây dựng các cơ sở vật chất để đáp ứng những yêu cầu hữu quan” – bà Oánh ngang nhiên tuyên bố.

Với “bài cũ” dụng lại, Trung Quốc lớn tiếng khẳng định các cơ sở vật chất này chủ yếu cung cấp các dịch vụ dân sự, nhằm cho phép Trung Quốc thực hiện tốt hơn trách nhiệm quốc tế của nước này trong khu vực như tìm kiếm và cứu nạn hàng hải, ngăn chặn thiên tai, nghiên cứu khoa học hàng hải, quan trắc khí tượng, bảo tồn hệ sinh thái, an toàn hàng hải cũng như các dịch vụ sản xuất thủy hải sản.

Hình ảnh vệ tinh của Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Reuters)

Đề cập đến vấn đề vũ trang, bà Oánh mạnh miệng cho biết những yêu cầu phòng vệ quân sự cần thiết cũng sẽ được hoàn tất tại các đảo nhân tạo trái phép.

Hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa gặp phải sự chỉ trích gay gắt từ Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Suốt thời gian qua, Việt Nam và cộng đồng quốc tế yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay hoạt động thay đổi hiện trạng biển Đông một cách phi pháp, đồng thời còn bày tỏ quan ngại với những kế hoạch cải tạo của Trung Quốc trong tương lai trong đó có cả các mục đích quân sự.

Tuy nhiên, bằng các hành động hung hăng và khiêu khích, Trung Quốc không chỉ thiếu thiện chí, mà còn ngang nhiên làm những gì nước này mong muốn bất chấp dư luận quốc tế lên án và vi phạm luật pháp quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.