Trung Quốc hoàn thành xây đắp trái phép một số đảo nhân tạo

(PLO) - Ngày 30-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành quá trình xây đắp đảo nhân tạo trên một số thực thể tại Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trong buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30-6, Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh đã tuyên bố rằng các dự án xây đắp đảo nhân tạo trên một số thực thể tại Trường Sa đã hoàn thành “trong những ngày gần đây”.

Trung Quốc xây mới Châu Viên từ một bãi đá thành đảo nhân tạo (Ảnh: CSIS)

Từ cuối năm 2014 đến nay, Trung Quốc đã ráo riếc tiến hành những dự án trái phép mà họ gọi “cải tạo đất” trên bảy thực thể tại Trường Sa, nhưng thực chất là xây mới hoàn toàn một hòn đảo nhân tạo từ xuất phát điểm chỉ là các bãi đá và rạn san hô.

Đây là hành vi đi ngược lại với cam kết của Tuyên bố Ứng xử trên Biển Đông (DOC), nhằm thay đổi thực trạng và gây phức tạp tình hình. Theo một bài bình luận đăng trên tạp chí The Diplomat của giáo sư người Úc, ông Carl Thayer, các dự án này hoàn toàn không tạo ra chủ quyền hợp pháp theo luật quốc tế.

Trung Quốc đã xây dựng bãi Chữ Thập thành một đảo nhân tạo với đường băng gần 3000 mét (Ảnh: CSIS)

Các hình ảnh vệ tinh trong thời gian gần đây cũng cho thấy Trung Quốc đang điều động rất nhiều nguồn lực để xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa. Các quan chức Mỹ khẳng định Trung Quốc đã tạo mới hơn sáu kilomet vuông diện tích đất.

Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cũng không nói cụ thể hoạt động “cải tạo đất” đã hoàn thành trên thực thể nào. Bà cho biết: “Bước đi tiếp theo, Trung Quốc sẽ bắt đầu hoàn thiện công năng của các cơ sở hạ tầng trên đảo”.
“Các công trình xây dựng chủ yếu để cung cấp dịch vụ cho nhu cầu dân sự, nhằm cải thiện các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chóng và giảm thiểu thiên tai, nghiên cứu hải dương, quan sát khí tượng, bảo vệ môi trường, an toàn hàng hải, dịch vụ nghề cá … đúng theo trách nhiệm và quy định quốc tế”.
Thế nhưng, bà Hoa Xuân Oánh cũng không quên bổ sung rằng Bắc Kinh cũng sẽ cho xây dựng các công trình liên quan đáp ứng các yêu cầu về quân sự quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.