Xây tường cao đang tranh chấp thì bị cúp nước!

“Nhà tôi và nhà của bà Bùi Thị Kim Dung có cùng một tường rào chung (ảnh).

Khi làm lại nhà mới, tôi xây bức tường cao hơn 1 m so với hiện trạng cũ và có sự chứng kiến của bà Dung. Xây xong thì tôi và bà Dung phát sinh tranh chấp một phần của bức tường. Việc tranh chấp này được TAND quận Phú Nhuận thụ lý giải quyết. Khi tòa đang thụ lý, ngày 19-12-2013, UBND phường 12, quận Phú Nhuận xuống lập biên bản và ra quyết định đình chỉ xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với bức tường đang tranh chấp và buộc tôi giữ nguyên hiện trạng cũ nếu không sẽ cúp điện, nước. Đầu năm 2014, nhà tôi bị cắt nước trong khi vụ việc tranh chấp bức tường đang được tòa thụ lý. Quyết định của UBND phường 12 có đúng với quy định pháp luật hay không? Tôi phải làm sao để được công ty cấp nước cung cấp nước trở lại để gia đình tôi được sinh hoạt bình thường?” - ông Trần Dũng (64/1A Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM) thắc mắc.

Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường 12, quận Phú Nhuận, trả lời: Xây dựng tường rào cũng cần phải xin giấy phép xây dựng. Khoản 2 Điều 12 Nghị định 180/2007 quy định khi xây dựng những công trình trên đất của mình mà chưa có giấy phép thì chủ đầu tư phải ngưng thi công để xin giấy phép thì mới được xây dựng tiếp. Tuy nhiên, một phần của bức tường mà ông Dũng xây dựng thêm là tường chung của ông và bà Dung đang tranh chấp nên phải giữ nguyên hiện trạng cũ. Điều 23 Nghị định 180/2007 cũng quy định chủ tịch UBND phường, xã có quyền yêu cầu đơn vị cấp điện, nước ngưng cung cấp đối với việc chủ đầu tư không thực hiện đúng trong nội dung biên bản ngưng thi công xây dựng. Do đó việc phường yêu cầu ngưng cung cấp nước trong trường hợp này là đúng. Khi ông Dũng tiến hành tháo dỡ phần ông xây dựng không phép và giữ nguyên hiện trạng cũ thì phường sẽ gửi công văn đề nghị công ty cấp nước cung cấp nước lại cho ông.

VÕ HÀ ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.