Xây dựng Quảng trường cột mốc chủ quyền Trường Sa ở KTX ĐHQG

(PLO)- Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa không chỉ tạo không gian sinh hoạt mà còn giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên thanh niên, sinh viên. 

Sáng 19-5, tại Trung tâm quản lý Ký túc xá (KTX), Ban Cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp với Trung tâm Quản lý KTX của ĐH này đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình "Không gian Tuổi trẻ ĐH Quốc gia TP.HCM - Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa".

Được biết đây là đề án xây dựng tổ hợp các hạng mục công trình không gian mở bao gồm: Quảng trường trung tâm tại bờ hồ, Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa tại ký túc xá khu B, Quảng trường - cột mốc Hoàng Sa tại ký túc xá khu A.

Trong đó, quảng trường cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa được xây dựng với tổng diện tích 1.194 m2, kinh phí hơn 926 triệu đồng. Công trình được xây dựng nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890–19-5-2020).

Các lãnh đạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, TTQLKTX khởi công xây dựng công trình (ảnh: ĐHQG TP.HCM)

Công trình được thiết kế với dạng những đường tròn đồng tâm hướng về cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Ở vị trí trung tâm cột mốc là hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên nền gạch đỏ, tượng trưng cho quốc kỳ thiêng liêng. Công trình này có kích thước tương đương kích thước với cột mốc đặt trên đảo Trường Sa lớn, với đầy đủ thông tin về kinh độ, vĩ độ đặt trên nền ngôi sao năm cánh, khẳng định vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, cũng như góp phần tăng thêm không gian sinh hoạt mở, địa điểm tham quan cho các đoàn khách đến thăm và làm việc tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.