Xả súng tại trường học, ít nhất 6 học sinh thiệt mạng

(PLO)- Các video lan truyền trên truyền thông xã hội cho thấy người lớn bế nhiều đứa trẻ chạy khỏi hiện trường.

Các tay súng đã xông vào một trường học ở Cameroon hôm 24-10, xả súng bừa bãi và giết chết ít nhất sáu học sinh và làm bị thương khoảng tám người khác ở một khu vực nơi quân ly khai hoạt động, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức và phụ huynh cho biết.

Theo lời kể của một phụ huynh bên ngoài trường học Mother Francisca, những tay súng đã tấn công trường học  tại TP Kumba vào khoảng giữa trưa. Một số trẻ em bị thương khi nhảy từ cửa sổ tầng hai.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: REUTERS

“Những tay súng tìm thấy những đứa trẻ trong lớp và xả súng vào chúng" - Ông Ali Anougou, quan chức TP Kumba nói với hãng tin Reuters.

Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết tám trẻ em đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Trong khi đó, ông Ahhim Abanaw Obase, quan chức giáo dục địa phương xác nhận có sáu trẻ em từ 12 đến 14 tuổi tử vong và tám học sinh khác bị thương. Những người bị thương đều được đưa đến bệnh viện.

Các video lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy người lớn bế nhiều đứa trẻ chạy khỏi hiện trường. Nhiều người xung quanh kêu gào, khóc lóc.

Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công có liên quan đến một phần tử nổi dậy ly khai hay không. Lực lượng này đang muốn thành lập nhà nước riêng ở vùng phía tây Cameroon có tên là Ambazonia.

Ông Anougou và một quan chức khác cũng cho rằng cuộc tấn công là do những người ly khai, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Trong một bài đăng trên Twitter, thủ lĩnh phe ly khai nổi tiếng Ayuk Tabe đã mô tả vụ tấn công là "vô nhân đạo" và nói rằng "bất kỳ ai chịu trách nhiệm cho những hành động tàn bạo này phải bị đưa ra đầu thú."

Năm ngoái, các quan chức đổ lỗi cho phe ly khai vì đã bắt cóc hàng chục học sinh. Tuy nhiên, các thủ lĩnh ly khai đều phủ nhận cáo buộc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.