Xả súng Bangkok: Nghi phạm phủ nhận cáo buộc giết người

(PLO)- Nghi phạm 14 tuổi trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) khiến 3 người chết và 5 người bị thương phủ nhận cáo buộc giết người, cho biết bản thân không nhận thức được hành vi của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Bangkok Post ngày 25-11 đưa tin nghi phạm 14 tuổi trong vụ xả súngtại trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) hôm 3-10 làm 3 người chết và 5 người bị thương đã phủ nhận cáo buộc giết người, cho biết bản thân không nhận thức được hành vi của mình.

Cảnh sát khu Pathumwan - nơi có trung tâm thương mại Siam Paragon (hiện trường vụ nổ súng) - cho biết nghi phạm đã thừa nhận cáo buộc sở hữu và sử dụng súng trái phép nhưng phủ nhận các cáo buộc giết người và âm mưu giết người.

Cảnh sát cho biết các bác sĩ vẫn đang theo dõi sức khỏe tâm thần của nghi phạm. Trước khi vụ nổ súng xảy ra, nghi phạm đã từng điều trị tâm lý tại một bệnh viện tâm thần ở Bangkok.

Xả súng Bangkok: Nghi phạm phủ nhận cáo buộc giết người
Trung tâm thương mại Siam Paragon, thủ đô Bangkok (Thái Lan) sau vụ xả súng ngày 3-10. Ảnh: BANGKOK POST

Theo cảnh sát, trong quá trình xảy ra vụ xả súng, đã có thời điểm nghi phạm gọi điện cho đội đặc nhiệm cảnh sát Thái Lan để xác định danh tính của bản thân. Nghi phạm yêu cầu các sĩ quan cảnh sát đến một khách sạn ở trung tâm thương mại Siam Paragon đón mình vì nghi phạm không muốn bước ra đầu hàng.

Cảnh sát Thái Lan dự kiến sẽ chuyển báo cáo điều tra vụ việc cho công tố viên trong tuần này.

Vụ xả súng ngày 3-10 đã làm rúng động Thái Lan, đặt ra thách thức cho nước này trong việc kiểm soát hoạt động mua bán súng, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên.

Cảnh sát Thái Lan trước đó đã bắt giữ 4 người đàn ông bị tình nghi buôn bán trái phép súng cải tiến cho nghi phạm 14 tuổi. Trong quá trình khám xét nhà của những người này, cảnh sát đã tìm thấy các thiết bị phát trực tiếp (livestream) và nghi ngờ việc mua bán thực hiện thông qua mạng xã hội.

Sau vụ việc, Thái Lan đã mở đợt truy quét súng trái phép tại hơn 3.224 địa điểm trên toàn quốc.

Bangkok Post dẫn lời Cảnh sát trưởng Thái Lan - ông Torsak Sukvimol cho biết chỉ trong 3 ngày (9 đến 11-10), cảnh sát đã bắt 1.593 nghi phạm, thu hơn 2.000 khẩu súng, hàng chục ngàn viên đạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.