Xả súng Bangkok: Nghi phạm giết người bằng súng tự cải tiến

(PLO)- Cảnh sát cho biết khẩu súng mà nghi phạm 14 tuổi dùng trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở Bangkok chiều 3-10 được cải tiến từ loại súng vốn dành để bắn đạn rỗng.

Ngày 4-10, cảnh sát Thái Lan cho biết khẩu súng mà nghi phạm 14 tuổi dùng trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok chiều trước đó được cải tiến từ loại súng vốn dành để bắn đạn rỗng, theo hãng tin Reuters.

Vụ xả súng chiều 3-10 đã khiến 2 người nước ngoài (1 người Trung Quốc và 1 người Myanmar) thiệt mạng, 5 người bị thương và hàng trăm người chạy tán loạn khỏi trung tâm thương mại.

Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Xả súng Thái Lan: Nghi phạm giết người bằng súng tự cải tiến
Xe cấp cứu rời trung tâm mua sắm Siam Paragon ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 3-10 sau vụ xả súng. Ảnh: AFP

Ngày 4-10, cảnh sát cho biết đang lấy lời khai của nghi phạm. Nghi phạm từng có vấn đề về tâm lý và từng điều trị tại Bệnh viện thần kinh Rajvithee (thủ đô Bangkok).

“Thông thường, với những vụ việc như vậy, chúng tôi không thể bắt sống nghi phạm. Vụ án này là một trường hợp nghiên cứu quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cần thông tin từ cậu thiếu niên này” - Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan, ông Torsak Sukvimol cho biết khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình.

Cũng theo ông Sukvimol, cảnh sát đang trấn an nghi phạm vì nghi phạm liên tục nói chuyện với chính mình và kể rằng có âm thanh bên tai yêu cầu nghi phạm nổ súng.

Thái Lan là quốc gia có tỉ lệ sở hữu súng khá cao so với các nước trong khu vực. Dữ liệu do Cơ quan Khảo sát vũ khí nhỏ (SAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố năm 2017 cho thấy hơn 10,3 triệu dân thường sở hữu súng ở Thái Lan (tức khoảng 15 khẩu súng/100 người). Theo SAS, khoảng 6,2 triệu khẩu súng trong số đó đã được đăng ký hợp pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.