Xả mạnh quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu

(PLO)- Cơ quan điều hành giá xăng dầu trong nước quyết định tăng sử dụng quỹ bình ổn giá từ 1.250 đồng/lít lên 2.061 đồng/lít đối với xăng RON95. Trong khi đó, mặt hàng xăng E5RON 92 được áp quỹ bình ổn lên đến hơn 2.800 đồng/lít.

Chiều tối ngày 18-3, liên bộ Công Thương - Tài chính đã phát đi thông cáo về điều hành giá xăng dầu chu kì mới.

Theo đó, liên bộ quyết định giữ giá xăng dầu trong nước, đồng thời cho phép các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được sử dụng quỹ bình ổn giá ở mức cao.

Cụ thể, các doanh nghiệp được sử dụng quỹ đối với xăng E5RON92: 2.801 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 2.000 đồng/lít); Xăng RON95: 2.061 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.250 đồng/lít); Dầu diesel: 1.343 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.354 đồng/lít);Dầu hỏa: 1.065 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.078 đồng/lít); Dầu mazut: 1.640 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 1.400 đồng/kg).

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 17.211 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 18.549 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.868 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 14.885 đồng/lít; Dầu madut 180CST 3.5S không cao hơn 14.083 đồng/kg.

Thời điểm thực hiện từ 20 giờ ngày 18-3. So với các kì điều hành trước đây, thời điểm thực hiện của kì điều hành này trễ hơn 5 giờ đồng hồ. 

Theo nhà điều hành, giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong 15 ngày qua vẫn ở mức cao, với mức tăng cao nhất hơn 6,7% so với kì trước. 

Nhà điều hành quyết định giữ giá xăng dầu và tăng xả quỹ bình ổn trong bối cảnh gần với kì tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3. Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã phát đi thông tin dự kiến giá điện sẽ tăng trong tháng 3. Xăng dầu và điện là hai mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ảnh hướng rất lớn đến giá cả các mặt hàng khác trên thị trường. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.