World Cup hai năm một lần, kẻ gật người lắc

(PLO)-Kế hoạch tổ chức World Cup hai năm một lần của FIFA tuy được người hâm mộ ủng hộ nhưng đối mặt với tình trạng “kẻ gật, người lắc” ở các liên đoàn châu lục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

World Cup hai năm một lần đang vấp phải những ủng hộ lẫn không đồng tình. ẢNH: REUTERS

Kế hoạch nhận không ít sự chỉ trích vừa công bố bản tóm tắt kết quả của một cuộc khảo sát ý kiến từ người hâm mộ.

Các đề xuất được đưa ra bởi người đứng đầu Bộ phận Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA - cựu huấn luyện viên Arsenal, Arsene Wenger đã vấp phải sự phản đối từ phần lớn người trong giới.

Tại Đại hội FIFA hồi tháng 5, đa số thành viên bỏ phiếu nhằm tiến hành nghiên cứu về tính khả thi tổ chức World Cup hai năm một lần, thay vì bốn năm một lần như hiện tại.

Đơn vị quản lý bóng đá thế giới, sử dụng công ty nghiên cứu thể thao IRIS (Đức) và công ty thăm dò ý kiến YouGov thực hiện cuộc khảo sát trên diện rộng với hơn 23.000 người ở 23 quốc gia, thuộc sáu thành viên liên đoàn châu lục.

Kết quả phần lớn người hâm mộ muốn được xem World Cup bóng đá nam thường xuyên hơn và trong số những người được hỏi, phần lớn mong muốn giải đấu diễn ra hai năm một lần.

FIFA cũng tiết lộ một bản tóm tắt kết quả chi tiết. Nó chỉ ra rằng, trong khi phần lớn những người trẻ tham gia khảo sát ủng hộ giải đấu diễn ra thường xuyên hơn, thì các đối tượng thuộc “tất cả các nhóm tuổi” khác lại ủng hộ việc duy trì tổ chức World Cup bốn năm một lần.

Liên đoàn châu Phi là châu lục duy nhất người hâm mộ có tỷ lệ trả lời khảo sát là 35%, chia đều cho khoảng thời gian bốn năm và hai năm.

Trong một tuyên bố, FIFA nhận định: “Có sự khác biệt đáng kể giữa cái gọi là thị trường truyền thống và thị trường bóng đá đang phát triển”, đồng thời nói rằng người hâm mộ trẻ đã cởi mở hơn trước sự thay đổi.

Arsene Wenger (đeo kính) và chủ tịch FIFA Infantino (trái) theo dõi trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa Iran và Iraq hôm 7-9. ẢNH: GETTY

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới tiết lộ, một cuộc khảo sát mở rộng với sự tham gia của 100.000 người tại hơn 100 quốc gia cũng đang được FIFA tiến hành.

Tuy nhiên chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin đe dọa sẽ tẩy chay World Cup ở châu Âu nếu kế hoạch này đi ngược lại mong muốn của tổ chức này.

Liên đoàn Nam Mỹ - Conmebol cùng với Diễn đàn các giải đấu thế giới, đại diện cho các giải đấu quốc gia cũng ra mặt chống lại kế hoạch thay đổi. Trong khi đó, Hiệp hội cầu thủ Fifpro cũng lo ngại sự quá tải, cũng như việc thiếu sự tư vấn.

Riêng Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC rất hoan nghênh cuộc khảo sát trong khi liên đoàn khu vục Bắc, Trung Mỹ và Caribe - Concacaf cũng cho biết đang nghiên cứu các kế hoạch liên quan.

Kiến trúc sư trưởng” Arsene Wenger cho biết thực trạng hiện tại đang gây ra quá nhiều bất cập, nó buộc các cầu thủ phải thực hiện quá nhiều chuyến di chuyển dài ngày để đấu các trận vòng loại hay các trận đấu giao hữu.

Cựu huấn luyện viên Arsenal nhấn mạnh, hệ thống của ông sẽ hợp lý hóa quy trình, trong khi vẫn giữ được sự cân bằng 80% bóng đá dành cho câu lạc bộ và 20% bóng đá dành cho đội tuyển quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.