World Cup 2022 tổ chức vào mùa đông: Các CLB không được đền bù

(PLO) - Giải vô địch Anh nói riêng và các CLB châu Âu nói chung đều buộc FIFA và các bên liên quan, chẳng hạn như Qatar phải đền bù thiệt hại cho việc vòng chung kết World Cup 2022 thay vì tổ chức vào tháng 6 và 7 như thường lệ thì nay lùi lại vào mùa đông. 

Việc này gây ra nhiều thiệt hại cho các giải châu Âu, đã có nhiều CLB lên tiếng không chịu nhả quân cho các đội tuyển quốc gia nếu như FIFA không chịu đền bù thiệt hại khi đổi lịch World Cup khiến các giải châu Âu cũng phải đổi theo gây thiệt hại tài chính lớn.

SVĐ Al Khor được khép kín và sẽ có hệ thống máy lạnh để chống lại cái nóng sa mạc ở Qatar

Phản ứng đòi những yêu sách trên được các CLB đưa ra một ngày sau khi FIFA thông báo chuyển vòng chung kết World Cup 2022 đến mùa đông. Sự kiện này là vì vào tháng 6 và 7 là mùa hè nắng nóng hơn 40 độ của xứ sở sa mạc của Trung Đông sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cầu thủ cũng như chất lượng trận đấu. Tuy nhiên FIFA đã phản ứng trở lại bằng việc FIFA không trả tiền thiệt hại cho các CLB nếu World Cup chuyển vào mùa đông ở Qatar.

Hôm 25-2, Chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu, ông Karl Heinz Rumminigge cho biết: “Khi FIFA đã chuyển sang mùa đông như thế thì nhất định chúng tôi phải được đền bù về những khoản tài chính thiệt hại do đổi lịch”. Tuy nhiên Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke phản ứng cứng rắn: “Chẳng có sự đền bù nào ở đây. Các CLB phải có một nỗ lực chung để giúp World Cup thành công. Còn quỹ thời gian đến những bảy năm nữa nên mọi yếu tố điều chỉnh đều có thể mang lại sự thích nghi chứ không phải quá đột xuất để mà gây thiệt hại cho các giải vô địch quốc gia ở châu Âu. Thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup ở Qatar vào năm 2022 cũng rút ngắn từ 32 ngày xuống còn 28 ngày”.

Một diễn tiến khác về chủ nhà World Cup 2022, một phái đoàn của FIFA đã đến Qatar thị phạm và họ không hài lòng về môi trường làm việc của công nhân đang xây dựng các sân vận động tại đây. Điều kiện làm việc của công nhân không tốt, môi trưởng bảo hiểm thiếu, lực lượng công nhân lao động xây dựng hầu hết là người nước ngoài có vấn đề về giấy tờ cư ngụ cũng như các vấn đề liên quan xuất nhập cảnh. FIFA đang cảnh báo nước chủ nhà Qatar.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.