WHO: Thuốc sốt rét không làm giảm tỉ lệ tử vong vì COVID-19

(PLO)- Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng thuốc sốt rét hydroxychloroquine không cho kết quả rõ rệt trong việc giảm tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tạm dừng các nghiên cứu về tính hiệu quả của việc sử dụng thuốc sốt rét hydroxychloroquine trong việc điều trị COVID-19, theo đài NBC News.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 17-6, WHO nói: “Một số phát hiện gần đây cho thấy thuốc hydroxychloroquine không hiệu quả trong việc giảm lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 khi họ nhập viện".

Các vỉ thuốc hydroxychloroquine tại London (Anh) hồi tháng 3-2020. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo NBC News, quyết định tạm dừng nghiên cứu trên của WHO sẽ không ảnh hưởng đến các nghiên cứu khác nhằm xem xét thuốc hydroxychloroquine có thể ngăn tái nhiễm COVID-19 cho người đã hồi phục khỏi bệnh này hay không.

Trước đó, thuốc hydroxychloroquine đã thu hút sự chú ý của thế giới vì được xem là một phương pháp điều trị COVID-19. Hiện các nghiên cứu cho thấy thuốc này không những không hiệu quả mà còn gây ra các tác dụng phụ khác.

Chính vì vậy, vào ngày 15-6 vừa qua, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã ngưng cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc hydroxychloroquine để điều trị cho bệnh nhân nhập viện vì COVID-19. Theo FDA, thuốc hydroxychloroquine không có hiệu quả rõ ràng mà lại tiểm ẩn quá nhiều rủi ro đối với người dùng.

Cho đến nay, chỉ có thuốc kháng virus remdesivir, vốn đang được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng, có thể giúp các bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 phục hồi nhanh hơn, theo NBC News.

Hàn Quốc cảnh báo sử dụng thuốc dexamethasone điều trị COVID-19

Trong một diễn biễn khác, giới chức y tế Hàn Quốc đã cảnh báo về hiệu quả của loại thuốc khác có tên là dexamethasone trong điều trị COVID-19.

"Dexamethasone là thuốc giảm viêm và căn bản không điều trị COVID-19" – ông Jeong Eun-kyeong – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong một cuộc họp hôm 17-6.

Một hộp thuốc Dexamethasone được bán tại một hiệu thuốc. Ảnh: AP

Tuyên bố của giới y tế Hàn Quốc được đưa ra sau kết luận hôm 16-6 của các chuyên gia ĐH Oxford (Anh) rằng thuốc dexamethasone có thể làm giảm tới 33% nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 nặng.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết dexamethasone là phương pháp điều trị đầu tiên được chứng minh có thể giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang cần liệu pháp oxy hay máy trợ thở.

Về việc này, ông Jeong nhấn mạnh: "Chúng tôi nghĩ rằng dexamethasone không phải là một loại thuốc có hiệu quả như các phương pháp điều trị khác, trong đó có thuốc kháng virus remdesivir. Dexamethasome nên sử dụng như là một loại thuốc điều trị bổ sung”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.