WHO sẽ nối lại thử nghiệm dùng thuốc sốt rét trị COVID-19

(PLO)- Tuần trước, chính Tổ chức Y tế Thế giới đã ra thông báo tạm dừng mọi thử nghiệm sử dụng thuốc hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19 nhằm đánh giá mức độ an toàn.

Ngày 3-6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo nối lại các cuộc thử nghiệm lâm sàng sử dụng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine trong việc điều trị người mắc bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, theo hãng tin AFP.

"Tuần trước, ủy ban điều hành của nhóm 'Thử nghiệm thống nhất' đã quyết định tạm dừng hoạt động của thử nghiệm hydroxychloroquine vì những lo ngại về sự an toàn của loại thuốc này. Quyết định này được đưa ra để đề phòng những rủi ro" – Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp báo ngày 3-6.

"Tuy nhiên, trên cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tử vong, các thành viên ủy ban điều hành khuyến nghị rằng không có lý do nào để thay đổi các phương thức thử nghiệm đã có trên thế giới. Ủy ban điều hành sẽ liên lạc với các nhà điều tra để nối lại việc thử nghiệm thuốc hydroxychloroquine" - ông Tedros khẳng định.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: DW

Ngoài ra, người đứng đầu WHO cũng nhấn mạnh ủy ban giám sát và an toàn dữ liệu sẽ vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự an toàn của tất cả các phương pháp trị liệu đang được thử nghiệm trong nhóm “Thử nghiệm Thống nhất”.

Trước đó, vào ngày 25-5, WHO tuyên bố tạm dừng mọi cuộc thử nghiệm thuốc hydroxychloroquine để đánh giá tính an toàn.

Quyết định tạm dừng này được đưa ra sau một nghiên cứu đăng trên trên tạp chí y khoa The Lancet nói rằng thuốc hydroxychloroquine có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19.

Ngay sau đó, Ủy ban điều hành của nhóm “Thử nghiệm thống nhất” đã đưa ra quyết định cảnh báo về tính an toàn trên. Nhóm “Thử nghiệm thống nhất” bao gồm hàng trăm bệnh viện trên khắp thế giới có bệnh nhân đăng ký thử nghiệm một số phương pháp điều trị COVID-19.

Thuốc hydroxychloroquine ngoài được dùng điều trị sốt rét còn có công dụng trị viêm khớp dạng thấp. Ảnh: REUTERS

Thuốc hydroxychloroquine, ngoài việc dùng để điều trị sốt rét còn được sử dụng để chữa bệnh viêm khớp dạng thấp. Loại thuốc này đã được Tổng thống Mỹ Trump ủng hộ trong phòng ngừa và điều trị COVID-19.

Theo AFP, hơn 3.500 bệnh nhân tại trên 35 quốc gia đã đăng ký tham gia  các cuộc thử nghiệm lâm sàng với thuốc hydroxychloroquine. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.