WHO thông báo virus Zika đe dọa toàn cầu

(PL)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch virus Zika trở nên khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng toàn thế giới.

Quyết định được đưa ra hôm 1-2 (giờ địa phương) sau khi WHO tổ chức cuộc họp đặc biệt của ủy ban khẩn cấp.

WHO cho rằng có mối liên hệ giữa virus Zika và tình hình gia tăng số ca mắc chứng não nhỏ của trẻ sơ sinh ở Nam Mỹ. Tại cuộc họp báo, bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc WHO (ảnh), nhấn mạnh: “Chúng ta phải hành động… Mọi người đều nhất trí về nhu cầu khẩn cấp phải phối hợp nỗ lực quốc tế để tiếp tục điều tra và hiểu rõ hơn nữa mối liên hệ này”.

Bà giải thích: “Các chuyên gia đã đánh giá quy mô địa lý của các loài muỗi có thể truyền virus, tình trạng không có vaccine, xét nghiệm không hiệu quả cũng như tình hình thiếu miễn dịch của người dân tại các nước mới có ca nhiễm là các nguyên nhân gây thêm lo ngại”. Tuần trước WHO dự báo virus Zika sẽ lây nhiễm bùng nổ ở châu Mỹ với số ca nhiễm 3-4 triệu trong năm 2016.

Ngay sau thông báo của WHO, tại Hàn Quốc, Bộ Y tế đã họp khẩn và khẳng định sẽ khẩn trương đối phó nhưng hiện thời có thể đánh giá virus Zika chưa gây ra lo ngại gì.

Tại Brazil, nơi đầu tiên phát hiện ca nhiễm virus Zika, Reuters đưa tin cùng ngày 1-2, Tổng thống Dilma Rousseff đã ký sắc lệnh yêu cầu mọi công dân phải để cho các cơ quan y tế kiểm tra nhà cửa và tài sản nhằm xử lý tình trạng ao tù nước đọng để tránh muỗi truyền virus Zika. Chính phủ cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên đến Thế vận hội Rio de Janeiro (từ ngày 5 đến 21-8) vì phôi thai có nguy cơ nhiễm virus Zika.

Bộ trưởng Y tế Marcelo Castro nhận định quy mô dịch virus Zika ở Brazil lớn hơn nhiều so với đánh giá hiện nay. Lý do: Còn rất nhiều ca không được ghi nhận vì người nhiễm bệnh không bộc lộ triệu chứng.

Tại Honduras, trong ngày 1-2 chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do virus Zika. Tổng thống Juan Orlando Hernandez đã cấp cho Bộ Y tế kinh phí ban đầu hơn 10 triệu USD. Bộ trưởng Y tế Yolani Batres nhấn mạnh số ca nhiễm virus Zika gia tăng từng ngày rất đáng báo động. Từ ngày 16-12-2015 (ngày phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở Honduras) đến nay đã có 3.649 ca nhiễm virus Zika.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.