WHO: Số trẻ mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn tăng gấp 3 trong một tháng

(PLO)- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc bệnh viêm gan cấp tính nặng không rõ nguyên nhân ở trẻ em đã tăng hơn gấp ba lần trong một tháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-6 cho biết số ca mắc bệnh viêm gan cấp tính nặng không rõ nguyên nhân ở trẻ em trên thế giới đã tăng hơn gấp ba lần trong một tháng.

Số ca mắc căn bệnh này đã tăng lên 920 trường hợp trên toàn thế giới, từ mức 270 ca trong báo cáo của WHO hồi cuối tháng 5.

WHO: Số trẻ em mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn tăng hơn gấp 3 lần trong một tháng. Ảnh: GETTY IMAGES

WHO: Số trẻ em mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn tăng hơn gấp 3 lần trong một tháng. Ảnh: GETTY IMAGES

“Con số thực tế có thể còn cao hơn” – tuyên bố của WHO hôm 24-6 nêu.

Theo RT, đợt bùng phát ban đầu được phát hiện hồi đầu tháng 4, khi Anh ghi nhận 10 trường hợp mắc bệnh viêm gan bí ẩn là các trẻ em dưới 10 tuổi.

Từ đó, 33 quốc gia đã ghi nhận các ca mắc căn bệnh này, phần lớn ở Anh và Mỹ.

Theo WHO, đã có 45 trẻ em cần ghép gan và 18 em đã tử vong.

Độ tuổi trung bình ở trẻ em mắc căn bệnh này là từ một tháng tuổi đến 16 tuổi. Tuy nhiên, hầu hết ca viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân này là ở trẻ dưới 10 tuổi, nhiều trẻ dưới 5 tuổi, không trẻ em nào có bệnh nền.

Trẻ em thường bị viêm gan do một số nguyên nhân, gồm nhiễm virus viêm gan A và do tiếp xúc một số loại thuốc, như paracetamol, RT đưa tin.

Các nhà khoa học hiện cho rằng sự gia tăng ca mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn này có thể liên quan dịch COVID-19 hoặc virus cảm lạnh thông thường có tên là adenovirus.

Adenovirus thường lây lan khi tiếp xúc gần, qua các giọt bắn và bề mặt. Có hơn 50 loại adenovirus, hầu hết gây cảm lạnh, nhưng cũng có nhiều bệnh khác.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết cần phải nghiên cứu thêm để xác định nguyên nhân gốc rễ.

Trao đổi với hãng tin Reuters, bà Tali Bogler - chủ tịch Khoa Y học gia đình tại Bệnh viện St.Michael (Toronto, Canada) – nhận định một trong những giả thuyết là trẻ em “không tiếp xúc với virus trong thời kỳ đại dịch”.

“Các giả thuyết khác cho rằng sự gia tăng trường hợp bị viêm gan có thể là do hội chứng viêm sau nhiễm trùng” – bà Bogler nói thêm.

RT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.