Bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ nhỏ xuất hiện tại Đông Nam Á

(PLO)- Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo các bậc cha mẹ nên đưa con em đến bệnh viện ngay lập tức khi chúng xuất hiện các triệu chứng liên quan đến căn bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Y tế Indonesia hôm 2-5 cho biết trong tháng 4 vừa qua, nước này đã có 3 bệnh nhi qua đời tại thủ đô Jakarta vì căn bệnh viêm gan cấp tính, nâng số ca tử vong toàn cầu do căn bệnh liên quan đến virus bí ẩn lên 4 đứa trẻ.

Hãng Bloomberg dẫn thông tin từ Bộ Y tế Indonesia cho hay các bệnh nhi này trước đó được nhập viện ở Jakarta với những triệu chứng giống nhau như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức.

Cơ quan y tế Indonesia đồng thời khuyến cáo các bậc cha mẹ nên đưa con em đến bệnh viện ngay lập tức khi chúng xuất hiện các triệu chứng trên.

Bộ Y tế Indonesia đã thành lập một hội đồng chuyên môn để cố gắng xác định nguyên nhân của căn bệnh thông qua hoạt động xét nghiệm, đồng thời đẩy mạnh giám sát dịch tễ trên toàn quốc.

Ca tử vong ở Indonesia đã nâng số trẻ em chết vì căn bệnh viên gan cấp tính bí ẩn trên toàn cầu lên ít nhất 4 người. ẢNH: REUTERS

Ca tử vong ở Indonesia đã nâng số trẻ em chết vì căn bệnh viên gan cấp tính bí ẩn trên toàn cầu lên ít nhất 4 người. ẢNH: REUTERS

Hiện nguyên nhân gây nên căn bệnh viêm gan cấp tính đầy nguy hiểm ở trẻ em này vẫn chưa được xác định. Các nhà nghiên cứu cho biết số ca mắc bệnh có thể liên quan đến một loại virus cảm lạnh thông thường có tên là adenovirus.

Adenovirus thường lây lan khi tiếp xúc gần, qua các giọt bắn và bề mặt. Có hơn 50 loại adenovirus, hầu hết gây cảm lạnh, nhưng cũng có nhiều bệnh khác.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 23-4 cho biết đã có một ca tử vong liên quan đến căn bệnh viêm gan cấp tính này song không nói trường hợp tử vong xảy ra ở quốc gia nào.

Một trường hợp bệnh nhi tử vong khác tại bang Wisconsin (Mỹ) cũng đang được điều tra, được cho là có liên quan đến adenovirus, theo Bloomberg.

Cuối tuần qua, Singapore cũng đã xác nhận trường hợp một em bé 10 tháng tuổi mắc căn bệnh viêm gan cấp tính. Hiện giới chức y tế quốc gia này đang điều tra xem liệu ca bệnh này có các triệu chứng liên quan đến căn bệnh bí ẩn trên hay không.

Theo WHO, bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân xuất hiện ở trẻ em đã được ghi nhận ở 11 quốc gia, bao gồm Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Israel, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Ý, Na Uy, Pháp, Romania và Bỉ. 146 trong số hơn 200 đứa trẻ mắc căn bệnh gan này là ở Anh.

Độ tuổi trung bình ở trẻ em mắc căn bệnh này là từ một tháng tuổi đến 16 tuổi và có 17 đứa trẻ đã phải tiến hành cấy ghép gan. Tuy nhiên, hầu hết ca viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân này là ở trẻ dưới 10 tuổi, nhiều trẻ dưới 5 tuổi, không đứa trẻ nào có bệnh nền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.